Thứ Sáu, 29/03/2024
32 C
Ho Chi Minh City

TPHCM: Lượng người về đông nhưng không tắc đường

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

TPHCM: Lượng người về đông nhưng không tắc đường

Tin, ảnh Lê Anh

(TBKTSG Online) – Hôm nay ngày 23-2 (mùng 5 Tết) là ngày nghỉ Tết cuối cùng, người dân từ các tỉnh bắt đầu đổ về TPHCM để chuẩn bị cho ngày làm việc đầu tiên vào ngày mai 24-2. Ghi nhận tại các tuyến đường cửa ngõ của TPHCM, tuy lượng người đổ dồn về thành phố đông nhưng không xảy ra ùn tắc giao thông.

TPHCM: Lượng người về đông nhưng không tắc đường
Sau những ngày đoàn tụ cùng gia đình, người dân lại kéo về thành phố để bắt đầu những ngày làm việc mới

Ở khu vực cửa ngõ phía Đông – Bắc, trên xa lộ Hà Nội, lúc 16 giờ chiều 23-2, lượng người đi xe máy trở về TPHCM  đông hơn so với ngày thường, song không xảy ra tình trạng kẹt xe. Đoạn đường trước cổng Khu du lịch văn hóa Suối Tiên (Quận 9) không còn tình trạng ùn tắc kéo dài như những năm trước.

Vào cuối giờ chiều nay là giờ cao điểm, các xe từ các tỉnh miền Bắc, miền Trung dồn về rất nhiều, song không xảy ra ùn tắc tại các tuyến đường dẫn vào bến xe miền Đông.

Một số lái xe cho biết năm nay do có thêm đường cao tốc TPHCM – Long Thành – Dầu Giây nên lượng xe đã chuyển bớt sang đi đường cao tốc nên không còn xảy ra ùn tắc ở khu vực cầu Đồng Nai.

Do nhiều xe chuyển sang đi đường cao tốc Long Thành – Dầu Giây để về TPHCM nên tại giao lộ Nguyễn Thị Định-Mai Chí Thọ (Quận 2), lượng xe ô tô đổ dồn về rất đông, xếp hàng dài hơn 2 km. Các tài xế cho biết phải đợi 2-3 lượt đèn đỏ họ mới qua được giao lộ này.

Còn tại bến phà Cát Lái, từ 16 giờ chiều lượng xe hướng từ Nhơn Trạch qua phà để về TPHCM khá đông, gây ra tình trạng quá tải. Để tránh tình trạng người dân phải xếp hàng dài chờ đợi lâu, bến phà Cát Lái phải huy động nhân lực sang bờ phía Nhơn Trạch để hướng dẫn phân luồng xe lên phà.

Ông Nguyễn Thanh Tuấn, Giám đốc phà Cát Lái, cho biết, chiều nay mùng 5 Tết, lượng khách qua phà Cát Lái đạt gần 70.000 lượt hành khách. Bến phà phải huy động 8 phà và toàn bộ nhân viên để phục vụ người dân quay trở lại thành phố.

Còn ở cửa ngõ phía Tây, lượng xe ở các tỉnh miền Tây về thành phố cũng khá đông, song cũng không có ùn tắc kéo dài.

Một số hình ảnh được ghi lại chiều nay 23-2:

Trở lại thành phố với lỉnh kỉnh đồ đạc.
Hàng chục xe buýt được huy động để giải tỏa hành khách tại bến xe miền Đông.
Xe xếp hàng dài để chờ qua giao lộ Nguyễn Thị Định-Mai Chí Thọ (Quận 2).
Phà Cát Lái phải huy động thêm phà để chở khách từ bờ Nhơn Trạch, Đồng Nai về TPHCM.
Đường cao tốc TPHCM – Long Thành – Dầu Giây hút một lượng lớn xe ô tô nên khu vực trước cổng khu du lịch Suối Tiên không còn xảy ra ùn tắc như những năm trước.

Số người chết vì tai nạn giao thông tăng cao trong ngày Tết

Theo thống kê sơ bộ của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, trong 9 ngày nghỉ tết toàn quốc xảy ra 536 vụ tai nạn giao thông, làm chết 317 người, bị thương 509 người. Trong đó, đường bộ xảy ra 525 vụ, làm chết 308 người, bị thương 505 người; đường sắt xảy ra 10 vụ, làm chết 9 người, bị thương 3 người; đường thủy nội địa xảy ra 1 vụ làm bị thương 1 người. So với cùng kỳ của dịp tết năm trước, số vụ tai nạn giảm 40 vụ, số người chết tăng 35, số người bị thương giảm 82.

Riêng trong ngày mùng 5 tết (23-2), cả nước xảy ra  70 vụ tai nạn, làm chết 44 người, bị thương 68 người.

Mời đọc thêm:

>> Sau lễ bến xe vắng, bến phà đông

Không còn ùn tắc khi người dân trở về TPHCM sau nghỉ lễ

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới