Thứ Bảy, 20/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

TPHCM mất hơn 40.000 tỉ đồng từ du lịch trong ‘năm Covid thứ hai’

Đào Loan

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

(KTSG Online) – Năm 2021, với tác động nặng nề của dịch Covid-19, tổng thu của ngành du lịch TPHCM đã giảm đến 40.265 tỉ đồng. Trong “năm Covid thứ hai”, du lịch thành phố không có du khách quốc tế, khách nội địa giảm hơn 6,5 triệu lượt.

Công suất bình quân của khối khách sạn chỉ đạt khoảng 5-10%, có đến 152 doanh nghiệp lữ hành đã rút giấy phép hoạt động.

TPHCM đã khởi động lại mảng du lịch nội địa và đang chuẩn bị kết nối lại thị trường quốc tế để thực hiện kế hoạch phục hồi du lịch. Ảnh: Đào Loan

Theo số liệu từ Sở Du lịch TPHCM, vào năm ngoái, công suất phòng bình quân của khối khách sạn từ 1-5 sao tại thành phố chỉ đạt từ 5-10%, riêng một số khách sạn làm điểm cách ly y tế đạt công suất phòng khoảng 75%.

Trong thời gian TPHCM thực hiện giãn cách xã hội để ngăn dịch Covid-19, có một số khách sạn cũng đạt công suất cao, trên 90% nhờ cung cấp dịch vụ cho người lao động lưu trú để làm việc theo phương án “ba tại chỗ” và “một cung đường hai điểm đến”.

Tuy nhiên, hai mảng sáng nhỏ vừa kể trên không đủ để làm cho toàn ngành khách sạn sáng sủa hơn vì đợt bùng dịch lần thứ tư đã làm cho du khách không thể đi du lịch, các doanh nghiệp, tổ chức… cũng không thể tổ chức sự kiện, hội họp.

Với mảng lữ hành, trong tổng số 1.094 doanh nghiệp lữ hành tại TPHCM, hiện chỉ có 552 doanh nghiệp đang hoạt động, 152 doanh nghiệp rút giấy phép, số còn lại vẫn chưa thể vận hành lại sau ảnh hưởng của dịch bệnh.

Theo thông tin từ Sở Du lịch TPHCM, trong năm mới 2022, cơ quan này sẽ tập trung thực hiện kế hoạch hồi phục du lịch. Trong đó, sẽ tập trung hỗ trợ doanh nghiệp, phát triển sản phẩm, đẩy mạnh truyền thông quảng bá hình ảnh điểm đến TPHCM và kích cầu du lịch.

Cơ quan quản lý du lịch kỳ vọng, khi dịch Covid-19 được khống chế, du lịch khởi động lại thuận lợi, TPHCM có thể đón khoảng 3,5 triệu lượt khách quốc tế trong năm nay, tăng khoảng 2,2 triệu lượt so với năm 2020.

Với thị trường nội địa, sở du lịch có 2 phương án. Đầu tiên, nếu tình hình dịch được kiểm soát tốt thì kỳ vọng sẽ thu hút khoảng 25 triệu lượt khách, tăng 167% so với năm 2021. Số khách này cùng với khách quốc tế sẽ giúp tổng thu du lịch đạt 97.700 tỉ đồng.

Trong trường hợp dịch bệnh vẫn diễn biến phức tạp, lượng khách nội địa có thể sẽ chỉ đạt khoảng 18 triệu lượt, tăng 92% so với năm ngoái. Với phương án này, tổng thu du lịch sẽ đạt 67.600 tỉ đồng.

Hiện TPHCM cùng với 6 tỉnh, thành khác là Bình Định, Phú Quốc, Khánh Hòa, Quảng Ninh, Quảng Nam và Đà Nẵng đã được Chính phủ cho phép thí điểm đón khách quốc tế trở lại.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới