Thứ Bảy, 20/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

TPHCM mở rộng cửa đông

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

TPHCM mở rộng cửa đông

Ông Trần Quang Phượng (phải), Giám đốc Sở GTCC TPHCM và ông Lê Vũ Hoàng, Tổng giám đốc CII tại lễ ký kết ghi nhớ – Ảnh Hữu Thắng.

(TBKTSG Online) – Công ty cổ phần đầu tư Hạ tầng kỹ thuật TPHCM (CII) đã trở thành nhà đầu tư của 3 dự án cơ sở hạ tầng lớn tại thành phố với số vốn 3.350 tỉ đồng.

Ngày 11-3, Sở Giao thông công chánh TPHCM (GTCC) đã ký kết bản ghi nhớ với CII về việc đầu tư 3 dự án hạ tầng lớn theo hình thức BOT (xây dựng – kinh doanh – chuyển giao) áp dụng cho đầu tư trong nước.

CII sẽ lập, trình duyệt nghiên cứu khả thi ba dự án là mở rộng xa lộ Hà Nội, cầu Bình Triệu 2 và cao ốc văn phòng tại số 152 Điện Biên Phủ, quận Bình Thạnh.

Dự án mở rộng xa lộ Hà Nội có số vốn cao nhất – 1.600 tỉ đồng, đã được UBND TPHCM và Sở GTCC giao cho CII thực hiện vào tháng 10-2008, hoàn vốn bằng thu phí giao thông tại trạm thu phí xa lộ Hà Nội. CII sẽ mở rộng tuyến đường này từ chân cầu Sài Gòn đến nút giao thông ngã tư Bình Thái với lộ giới khoảng 153m, đoạn từ ngã tư Bình Thái đến chân cầu Đòng Nai có lộ giới 113m. Như vậy, sau khi hoàn thành xa lộ này sẽ là trục giao thông chính phía Đông Bắc thành phố với 10 làn xe và 2 đường song hành mỗi bên 3 làn xe.

Ông Trần Quang Phượng, Giám đốc Sở GTCC thành phố cho biết UBND các quận 2, 9 và Thủ Đức hiện đang hoàn tất công tác đền bù giải phóng mặt bằng và dự kiến địa phương phải bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư vào tháng 9-2008.

Dự án BOT cầu đường Bình Triệu 2, theo ông Dương Quang Châu, Phó giám đốc đầu tư kinh doanh của CII cho biết sẽ có 5 phần, gồm mở rộng quốc lộ 13 từ ngã tư Bình Lợi đến ngã tư Bình Phước, mở rộng cầu Bình Triệu cũ, xây dựng vòng xoay Đài liệt sĩ, mở rộng đường Nguyễn Xí và Ung Văn Khiêm nối vào đường dẫn cầu Sài Gòn.

Trước mắt, CII đang chuẩn bị nâng cấp và mở rộng cầu Bình Triệu từ quý II năm nay. Cây cầu Bình Triệu cũ sẽ được mở rộng từ 32m lên 53m, với tải trọng từ 16 tấn nâng lên 30 tấn và hoàn thành vào cuối năm 2009. Còn dự án cao ốc dự kiến khởi công vào tháng 8-2008 vào hoàn thành vào năm 2011.

Ông Lê Vũ Hoàng, Tổng giám đốc CII cho biết toàn bộ vốn đầu tư sẽ được CII huy động bằng nhiều phương thức như phát hành cổ phiếu, trái phiếu chuyển đổi, trái phiếu doanh nghiệp và vay ngân hàng.

HỮU THẮNG

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới