Thứ Sáu, 29/03/2024
32 C
Ho Chi Minh City

TPHCM: Ngắm pháo hoa dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 ở đâu?

T.Đào

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

(KTSG Online) – Theo Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM, dịp Tết Nguyên đán Quý Mão, thành phố sẽ bắn pháo hoa vào thời khắc giao thừa tại 6 địa điểm, trong đó có 1 điểm bắn pháo hoa tầm cao là ở đầu đường hầm sông Sài Gòn (thành phố Thủ Đức).

Dịp Tết Quý Mão 2023, TPHCM sẽ tổ chức bắn pháo hoa nghệ thuật tại 6 điểm. Ảnh: TL

TTXVN đưa tin, các điểm bắn pháo hoa tầm thấp là ở Công viên văn hóa Đầm Sen (quận 11), Đền tưởng niệm di tích Bến Nọc (thành phố Thủ Đức), Khu đền tưởng niệm liệt sĩ Bến Dược (huyện Củ Chi), Khu tưởng niệm liệt sĩ Mậu Thân 1968 (huyện Bình Chánh) và thị trấn Cần Thạnh (huyện Cần Giờ).

Chương trình bắn pháo hoa nghệ thuật vào đêm giao thừa Tết Nguyên đán Quý Mão sẽ diễn ra trong vòng 15 phút, bắt đầu từ 0 giờ đến 0 giờ 15 phút ngày 22-1-2023 (nhằm mùng 1 Tết Quý Mão). Kinh phí được huy động từ nguồn xã hội hóa.

Ngoài ra, TPHCM còn tổ chức nhiều hoạt động mừng Tết như lễ hội Đường sách Quý Mão 2023 diễn ra từ ngày 19 đến 26-1. Địa điểm tổ chức là ở đường Lê Lợi (quận 1).

Các hoạt động vui xuân ở Đường hoa Nguyễn Huệ; chương trình Hội hoa xuân, Chợ hoa Tết “Trên bến dưới thuyền” (quận 8); trang trí ánh sáng, dâng cúng bánh chưng bánh tét ở Đền Vua Hùng…

Thành phố cũng có nhiều hoạt động văn hoá nghệ thuật gồm suất diễn cải lương tại Nhà hát Trần Hữu Trang và trước Trung tâm Văn hóa thành phố trong thời gian từ ngày 14 đến 5-2; biểu diễn đờn ca tài tử phía trước Nhà hát thành phố từ ngày 19 đến 20-1.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới