Thứ Năm, 25/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

TPHCM: Ngày đầu cấm đường khu trung tâm

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

TPHCM: Ngày đầu cấm đường khu trung tâm

Anh Quân – Mạnh Tùng

(TBKTSG Online) – Bắt đầu từ chiều qua ngày 31-3,  đường Pasteur đoạn từ Hàn Thuyên đến đường Alexandre de Rhodes và đường Lê Duẩn đoạn từ đường Phạm Ngọc Thạch đến đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 1 TPHCM đã bị cấm lưu thông tất cả phương tiện. Hiện tượng ùn ứ phương tiện giao thông đã xảy ra trên tuyến đường này, nhiều người chưa quen khi tìm đường đi thay thế.

Đến sáng nay 1-4, buổi sáng đầu tiên sau khi hai đoạn đường trên bị cấm lưu thông để chuẩn bị cho lễ kỷ niệm 40 năm thống nhất đất nước, hiện tượng trên lại xảy ra, tuy mức độ ùn ứ giao thông có giảm.

Ghi nhận vào khoảng 7g30, lượng phương tiện giao thông đổ dồn vào trung tâm TPHCM theo đường Lê Duẩn tăng mạnh. Các phương tiện này khi đến vòng xoay ở Nhà thờ Đức Bà lại rẽ Công xã Paris, rẽ tiếp Nguyễn Du hoặc chạy thẳng hướng Đồng Khởi để tìm đường vào trung tâm thành phố khiến lượng xe các con đường này đông hơn ngày thường.

Trong khi đó, trên đường Pasteur, đoạn giao nhau với đường Hàn Thuyên cũng xảy ra ùn ứ giao thông. Nhiều người chưa quen trước sự thay đổi hướng đi nên xảy ra va quẹt nhẹ với các phương tiện khác.

Nhìn chung, tình hình giao thông diễn ra sáng 1-4 theo các phương án thay thế như Sở Giao thông – Vận tải TPHCM hướng dẫn.

Tuy nhiên, nhiều người dân TPHCM làm việc tại các công sở ở trung tâm thành phố lo ngại về tình trạng kẹt xe vẫn tiếp diễn như chiều tối 31-3, kéo dài cả tháng (kéo dài đến hết ngày 6-5) thì sẽ rất mệt mỏi, phiền phức.

Trao đổi với TBKTSG Online, ông Nguyễn Thành Chung, Giám đốc Sở Giao thông – Vận tải TPHCM cho biết, việc cấm đường hơn một tháng là do tiểu ban an ninh trật tự phục vụ cho hoạt động kỷ niệm 40 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước yêu cầu chứ không phải do sở này quy định.

Ông Chung cho biết, ngoài việc thi công lễ đài khu vực này còn bố trí công tác an ninh nên cần nhiều thời gian để chuẩn bị.

Trước đó, khi Chính phủ ban hành kế hoạch tổ chức các  hoạt động kỷ niệm 40 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, từ cuối năm 2014, Bộ Công an đã tổ chức hội nghị triển khai công tác đảm bảo an ninh trật tự các hoạt động kỷ niệm 40 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước vào ngày 30-4-2015.

Sau hội nghị này, Bộ Công an đã phân công trách nhiệm cho công an các đơn vị, địa phương thống nhất các phương án mít tinh, diễu binh, diễu hành và triển khai đảm bảo an ninh trật tự các hoạt động kỷ niệm.

TPHCM: Ngày đầu cấm đường khu trung tâm

Góc đường Pasteur – Hàn Thuyên vào khoảng 7g30 sáng nay 1-4 đã xảy ra hiện tượng ùn ứ các phương tiện giao thông. Ảnh: Mạnh Tùng

 

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới