Thứ Tư, 24/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

TPHCM: nhiều hoạt động kỷ niệm tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

TPHCM: nhiều hoạt động kỷ niệm tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968

Thành Hoa

(TBKTSG Online) – Bên cạnh lễ kỷ niệm 50 năm cuộc tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 sẽ diễn ra vào sáng mai, 31-1 tại Hội trường Thống Nhất thì nhiều ngày qua trên địa bàn TPHCM đã diễn ra rất nhiều hoạt động khác nhau.

Như vào ngày 28-1 trên đường Mai Chí Thọ thuộc quận 2 đã diễn ra cuộc đua xe đạp ở nhiều độ tuổi khác nhau. Chiều cùng ngày trên dòng kênh Nhiêu Lộc – Thị Nghè diễn ra giải đua thuyền. Trước đó, vào ngày 26-1 tại 108 Nguyễn Du (quận 1) thành phố cũng đã khánh thành bia tưởng niệm chiến sĩ biệt động Sài Gòn – Gia Định trong cuộc tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968.

TPHCM: nhiều hoạt động kỷ niệm tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968
Tối nay 30-1 Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự họp mặt truyền thống kỷ niệm 50 năm cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 tại TPHCM.
Trước đó, giải đua xe đạp diễn ra tại quận 2 hôm 28-1 kỷ niệm 50 năm cuộc tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968, đồng thời giải đua cũng nhằm kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và đón chào Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018.
Chiều 28-1 trên kênh Nhiêu Lộc-Thị Nghè đã diễn ra cuộc thi chèo thuyền ở cự ly 400 mét với sự tham gia của các câu lạc bộ, quận, huyện, lực lượng vũ trang… với nội dung thi đấu thuyền 10 tay chèo nam, 10 tay chèo nữ và 10 tay chèo nam nữ.
Cũng trong dịp này vào ngày 26-1 thành phố cũng đã khánh thành bia tưởng niệm chiến sĩ biệt động Sài Gòn – Gia Định trong cuộc tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968. “Nơi đây ghi dấu chiến công oanh liệt của các chiến sĩ biệt động Sài Gòn – Gia Định trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968. Vào lúc 01 giờ 30 phút ngày 31 tháng 01 năm 1968 (rạng sáng mùng 2 tết Mậu Thân), 15 chiến sĩ Đội 5, Biệt động Sài Gòn – Gia Định đã tấn công vào Dinh Độc Lập, cơ quan đầu não của chính quyền Sài Gòn. Sau hơn một ngày đêm chiến đấu ngoan cường, dũng cảm đối đầu với kẻ thù đông hơn, mạnh hơn nhiều lần về hỏa lực, cán bộ, chiến sĩ Đội 5 đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. 8 chiến sĩ anh dũng hy sinh, 7 chiến sĩ sa vào tay giặc…”, trích nội dung bia tưởng niệm.
Từ ngày 26-1 đến ngày 25-2, tại Công viên 30/4, Nhà Văn hóa Thanh Niên, đường Đồng Khởi và Cung Văn hóa Lao động TPHCM diễn ra triển lãm chào mừng Tết Nguyên đán Mậu Tuất  2018, kỷ niệm 88 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và kỷ niệm 50 năm cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân – 1968.
Sáng mai, 31-1 lễ kỷ niệm 50 năm cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 sẽ diễn ra tại Hội trường Thống Nhất.

 

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới