Thứ Sáu, 29/03/2024
32 C
Ho Chi Minh City

TPHCM: Phân luồng xe qua cầu Bình Triệu 1 và 2

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

TPHCM: Phân luồng xe qua cầu Bình Triệu 1 và 2

Văn Nam

Cầu Bình Triệu 2, quận Bình Thạnh, TPHCM dự báo sẽ tiếp tục kẹt xe trong những ngày tới do việc phân luồng lại các hướng lưu thông – Ảnh: Văn Nam

(TBKTSG Online) – Chiều 29-6, Sở Giao thông vận tải TPHCM vừa thông báo sẽ tổ chức phân luồng lại hướng lưu thông các xe qua cầu Bình Triệu 1 và cầu Bình Triệu 2 (quận Bình Thạnh) từ ngày 30-6 đến ngày 10-9 để phục vụ việc sửa chữa 2 cây cầu trên.

>> Từ 30-6 đến 10-9: Cấm ô tô qua cầu Bình Triệu 1

Cụ thể, đối với hướng lưu thông trên quốc lộ 13 từ quận Bình Thạnh về quận Thủ Đức, trong khoảng thời gian từ 6 giờ sáng đến 23 giờ, cấm tất cả các loại xe trên 3,5 tấn lưu thông qua cầu Bình Triệu 1 và cầu Bình Triệu 2.

Lộ trình thay thế cho hướng lưu thông từ Bình Thạnh về Thủ Đức sẽ là: quốc lộ 13 – đường Đinh Bộ Lĩnh – Bạch Đằng – Xô Viết Nghệ Tĩnh – Điện Biên Phủ – xa lộ Hà Nội – quốc lộ 1A – quốc lộ 13.

Trong khoảng thời gian từ 23 giờ đến 6 giờ sáng hôm sau, các loại xe trên 3,5 tấn được phép lưu thông trên quốc lộ 13, hướng từ quận Bình Thạnh về quận Thủ Đức, khi đến chân cầu Bình Triệu 1 chuyển hướng lưu thông lên cầu Bình Triệu 2.

Đối với hướng lưu thông từ quận Thủ Đức về quận Bình Thạnh, trong khoảng thời gian từ 6 giờ sáng đến 10 giờ sáng, cấm các loại ô tô (trừ xe buýt) lưu thông qua cầu Bình Triệu 2. Lộ trình thay thế sẽ là: quốc lộ 13 – quốc lộ 1A – xa lộ Hà Nội – Điện Biên Phủ.

Cũng theo hướng lưu thông từ quận Thủ Đức về quận Bình Thạnh trong khoảng thời gian từ 10 giờ sáng đến 23 giờ, cấm các loại xe trên 3,5 tấn lưu thông qua cầu Bình Triệu 2. Lộ trình thay thế sẽ là quốc lộ 13 – quốc lộ 1A – xa lộ Hà Nội – Điện Biên Phủ.

Theo ông Lê Toàn, Phó giám đốc Sở Giao thông vận tải thành phố, trước đó, cơ quan chức năng dự kiến các phương tiện giao thông sẽ lưu thông bình thường qua cầu Bình Triệu 1, 2 kể từ ngày 30-6 sau thời gian phân luồng đợt 1 để sửa chửa cầu.

Tuy nhiên hiện nay, khe co giãn của cầu Bình Triệu 2 đã xuống cấp, hư hỏng, cần được sửa chữa để đảm bảo an toàn giao thông. Đồng thời, cầu Bình Triệu 1 vẫn chưa hoàn thành công tác sửa chữa.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới