Thứ Sáu, 29/03/2024
32 C
Ho Chi Minh City

TPHCM: Phủ xanh 12 cây cầu trong năm nay

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

TPHCM: Phủ xanh 12 cây cầu trong năm nay

Anh Quân

Sở Giao thông vận tải TPHCM đã tăng cường mảng xanh bằng việc trồng hàng trúc ngay bên cạnh trụ sở của mình. Ảnh: Anh Quân

(TBKTSG Online) – Năm 2010, Sở Giao thông vận tải TPHCM sẽ phủ xanh 12 cây cầu trên địa bàn thành phố bằng việc trồng các loại cây leo xung quanh cầu nhằm tăng mảng xanh cho thành phố vốn đang bị teo tóp dần do ảnh hưởng của quá trình đô thị hóa.

Đó là ý kiến chỉ đạo của Sở Giao thông vận tải đối với các đơn vị thành viên trong buổi tọa đàm “Thảm xanh thành phố trong giai đoạn hiện nay” do sở tổ chức chiều 17-3.

Bên cạnh việc phủ xanh các công viên và vỉa hè, năm nay Sở Giao thông vận tải sẽ tiến hành phủ xanh 12 cây cầu trên địa bàn thành phố, trong đó có những cây cầu mới được đưa vào sử dụng như cầu Phú Mỹ, cầu Thủ Thiêm…

Trên thực tế, việc phát triển mảng xanh trên các cây cầu đã được làm thí điểm từ vài năm trước ở cầu Thị Nghè, cầu Sài Gòn… Và trong năm 2009, đã có gần 13.000 mét vuông được phủ xanh ở các khu vực công trình cầu như cầu vượt An Sương, Tân Thới Hiệp, ngã tư Ga, Tân Thuận 1…

Ông Nguyễn Khắc Dũng, Trưởng phòng quản lý công viên cây xanh thuộc Sở Giao thông vận tải TPHCM, cho biết việc phủ xanh các cây cầu vừa tạo mỹ quan vừa tăng được mảng xanh đô thị. Mô hình phủ xanh các cây cầu đã được nhiều nước làm rất thành công, các loại cây được trồng ở các công trình cầu là các loại cây leo để tận dụng những không gian của cầu như trụ cầu, lan can…

Trong năm nay, Sở Giao thông vận tải sẽ tiến hành phủ xanh 8 công trình còn đất trống với diện tích phủ xanh lên đến 13.800 mét vuông, bao gồm trồng lại một số loại cây trong công viên 30-4, công viên Gia Định khu C, dải phân cách đường Tôn Đức Thắng, nút giao Thủ Đức, cầu vượt Sóng Thần…

Theo báo cáo của Phòng phòng quản lý công viên cây xanh, trong quy hoạch giai đoạn 2006-2010, thành phố sẽ phát triển diện tích công viên cây xanh đạt bình quân khoảng 4-5 mét vuông/người. Tuy nhiên, cho đến nay diện tích này chỉ đạt khoảng 0,7 mét vuông/người.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới