Thứ Bảy, 20/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

TPHCM sắp có đợt triều cường cao gây ngập nhiều đường phố

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

TPHCM sắp có đợt triều cường cao gây ngập nhiều đường phố

Văn Nam

(TBKTSG Online) – Từ hôm nay cho đến ngày 27-10 tại TPHCM sẽ xuất hiện đợt triều cường cao, đáng chú ý vào ngày 27-10 đỉnh triều cường lúc sáng sớm đạt mức 1,61 mét; và đây là đỉnh triều được dự báo sẽ gây ngập úng nhiều khu vực.

TPHCM sắp có đợt triều cường cao gây ngập nhiều đường phố
Con đường Nguyễn Văn Quá quận 12 đã bị ngập úng nặng thời gian gần đây – Ảnh: Văn Nam

Theo Ban chỉ huy phòng chống thiên tại và tìm kiếm cứu nạn TPHCM, dự báo mực nước triều cường cao nhất tại trạm Phú An (sông Sài Gòn) ngày hôm nay (25-10) là 1,52 mét, sang ngày mai (26-10) sẽ lên mức 1,57 mét và đến ngày 27-10 sẽ đạt mức 1,61 mét.

Ban chỉ huy phòng chống thiên tại và tìm kiếm cứu nạn TPHCM đang lên kế hoạch ứng phó với tình trạng ngập úng do mưa lớn, triều cường và xả lũ trên địa bàn thành phố.  Những khu vực được cho sẽ bị ảnh hưởng bởi triều cường gồm các quận huyện như quận 12, Thủ Đức, Bình Thạnh, Bình Tân, Củ Chi, Bình Chánh và Hóc Môn. 

Hiện nay Sở Giao thông vận tải Thành phố, Trung tâm điều hành Chương trình chống ngập nước Thành phố, Công ty TNHH MTV Quản lý khai thác dịch vụ Thủy lợi Thành phố và Công ty TNHH MTV Thoát nước đô thị Thành phố đã chuẩn bị lực lượng, phương tiện, trang thiết bị để xử lý các vị trí bờ bao, cống, đập ngăn triều để kịp thời khắc phục các sự cố ngập úng do triều cường gây ra. Đối với các tuyến đường ngập do triều cường, đơn vị sẽ cắm biển cảnh báo và bố trí lực lượng để hướng dẫn người dân di chuyển an toàn.

Cần nhắc lại từ năm 2008 đến nay mực nước triều cường các sông ở TPHCM thường xuyên xuất hiện trên mức báo động 3 (tức trên 1,5 mét). Đặc biệt đỉnh triều cường đã chạm mức 1,68 mét hồi  tháng 12-2013, gây ngập úng nặng nề nhiều khu vực dân cư, làm xáo trộn sinh hoạt, đi lại của người dân thành phố.

Người dân cần lưu ý các điểm ngập thường xuyên do ảnh hưởng triều cường và mưa lớn gồm đường Ung Văn Khiêm, Bạch Đằng, Nguyễn Xí (Bình Thạnh), Phan Anh, Gò Dầu, Tân Quý, Trương Vĩnh Ký (Tân Phú), Huỳnh Tấn Phát (quận 7), Lương Định Của (quận 2) An Dương Vương, Hồ Học Lãm (Tân Phú và Quận 6) …

Theo nhận định của các chuyên gia, tình trạng ngập úng tại TPHCM vẫn chưa thể giải quyết triệt để một khi hiện tượng lấn chiếm, san lấp kênh rạch còn tiếp tục diễn ra làm giảm khả năng thoát nước tự nhiên. Hệ thống cống thoát nước nhiều tuyến đường quá nhỏ, chỉ cần mưa lớn gặp triều cường, cộng với cao độ mặt đường thấp hơn đỉnh triều thì tình trạng ngập úng nặng nề xảy ra là đương nhiên.

Xem thêm:

>> Người Sài Gòn lại bì bõm sau mưa

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới