Thứ Ba, 16/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

TPHCM sắp kín giường bệnh Covid-19, khẩn cấp tăng thêm 16.000 giường

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

TPHCM sắp kín giường bệnh Covid-19, khẩn cấp tăng thêm 16.000 giường

Minh Duy

(KTSG Online) – Tính đến sáng nay (11-7), TPHCM đã có hơn 12.000 người mắc Covid-19. Trong khi đó, số giường điều trị mà thành phố chuẩn bị là 12.500 giường. Sở Y tế đang phối hợp với các đơn vị để chuẩn bị thêm hơn 16.000 giường bệnh trong tuần tới.

TPHCM sắp kín giường bệnh Covid-19, khẩn cấp tăng thêm 16.000 giường
Lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc Covid-19 cho người dân tại thành phố Thủ Đức. Ảnh: Văn Tùng, Trung tâm Y tế Thành phố Thủ Đức

Trong những ngày gần đây, số ca nhiễm Covid-19 ở TPHCM tiếp tục tăng cao. Như trong vòng 24 giờ, từ 18 giờ ngày 9-7 đến 18 giờ ngày hôm qua, thành phố có thêm 1.320 người bệnh.

Vào đầu giờ sáng nay, Bộ Y tế công bố thêm 443 người mắc Covid-19 tại thành phố, nâng tổng số người mắc bệnh trong đợt bùng dịch tính từ ngày 27-4 đến nay lên hơn 12.000 người.

Theo baochinhphu.vn, Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn, Trưởng bộ phận thường trực của Bộ Y tế hỗ trợ TPHCM chống dịch, cho biết từ dự báo số ca mắc Covid-19 tăng cao, hơn 1.000 ca/ngày, bộ phận này đã lên kịch bản mỗi ngày thành phố có 1.600 ca mắc.

Trong 5 ngày tới, số ca mắc tại TPHCM có thể lên tới 10.000 người. Để ứng phó với kịch bản trên, ngành y tế cần tăng cao năng lực xét nghiệm và tăng số giường bệnh.

Theo ông Tăng Chí Thượng, Phó giám đốc Sở Y tế TPHCM, ngành y tế thành phố chia làm 3 tầng điều trị cho bệnh nhân Covid-19, gồm tầng bệnh viện hồi sức chuyên sâu, tầng bệnh viện điều trị Covid-19 trung bình tại các quận, huyện, thành phố Thủ Đức và tầng bệnh viện thu dung điều trị với các ca nhiễm bệnh nhẹ, không có triệu chứng.

Hiện tại, TPHCM đã có 12.500 giường bệnh cho bệnh nhân Covid-19. Trong đó, có 6.500 giường bệnh điều trị chuyên sâu, gồm 1.000 giường chuyên điều trị các bệnh nhân nặng.

Trong tuần tới, Sở Y tế sẽ phối hợp với các đơn vị mở rộng, chuẩn bị thêm hơn 16.000 giường bệnh nhằm đáp ứng nhu cầu thu dung các trường hợp nhiễm Covid-19 nhẹ, không có triệu chứng, nâng tổng số giường bệnh có thể tiếp nhận số bệnh nhân Covid-19 lên gần 30.000.

Trước đó, để chuẩn bị vào cao điểm chống dịch trong thời gian giãn cách xã hội, UBND thành phố đã yêu cầu Sở Y tế mở rộng khu cách ly tập trung đạt công suất 50.000 giường, tiếp tục thực hiện kế hoạch đáp ứng điều trị khi TPHCM có 20.000 người mắc Covid-19.

Hôm 9-7, Bộ Y tế cũng đưa ra hướng dẫn kế hoạch đáp ứng công tác quản lý, điều trị bệnh nhân Covid-19. Trong đó, đề nghị TPHCM xây thêm bệnh viện dã chiến hoặc thiết lập các bệnh viện điều trị bệnh nhân Covid-19 cho nhóm người bệnh trung bình, có triệu chứng.

Theo đó, các bệnh viện trên địa bàn như các bệnh viện quận, huyện, bệnh viện điều dưỡng – phục hồi chức năng, bệnh viện y học cổ truyền, bệnh viện da liễu, bệnh viện phổi… có thể chuyển đổi công năng thành bệnh viện điều trị Covid-19.

Mời đọc thêm:

Bộ Y tế: TPHCM cần thêm bệnh viện dã chiến và 1.000 giường hồi sức tích cực

Người nghèo, lao động tự do sẽ được tiêm vaccine ngừa Covid-19

TPHCM sẽ làm những gì trong 15 ngày giãn cách toàn thành phố?

TPHCM dừng dịch vụ ăn uống 'bán mang về', bán vé số, xe công nghệ

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới