Thứ Năm, 25/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

TPHCM sẽ chi 886 tỉ đồng hỗ trợ người dân ảnh hưởng Covid-19

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

TPHCM sẽ chi 886 tỉ đồng hỗ trợ người dân ảnh hưởng Covid-19

Lê Anh

(KTSG Online) – HĐND TPHCM sáng 25-6 đã thông qua nghị quyết hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng do dịch Covid-19 với tổng số tiền là 886 tỉ đồng từ ngân sách thành phố.

TPHCM sẽ chi 886 tỉ đồng hỗ trợ người dân ảnh hưởng Covid-19
Các hộ kinh doanh phải đóng cửa do giãn cách xã hội tại TPHCM cũng được hỗ trợ trong đợt này – Ảnh: Hùng Lê

Theo nghị quyết đã được HĐND TPHCM thông qua, người dân là lao động tự do, hộ kinh doanh bị ảnh hưởng do giãn cách xã hội, người lao động nghỉ việc không hưởng lương, người bị chấm dứt hợp đồng lao động sẽ được thành phố hỗ trợ.

Trong đó, người dân lao động tự do như bán vé số, thu gom rác, buôn bán nhỏ lẻ trên đường phố… bị mất việc làm, giảm sâu thu nhập hoặc không có thu nhập do thực hiện giãn cách xã hội; người lao động cư trú hợp pháp tại TPHCM (tạm trú phải có xác nhận của công an) không có thu nhập hoặc thu nhập thấp hơn 4 triệu đồng/tháng sẽ được hỗ trợ 50.000 đồng/người/ngày (áp dụng trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị số 15 của Thủ tướng).

Dự kiến số người thuộc diện lao động tự do và người bị giảm thu nhập là 230.000 người. Số tiền hỗ trợ là là 230 tỉ đồng.

Đối với hộ kinh doanh dừng hoạt động để giãn cách theo chỉ thị 16 tại quận Gò Vấp và phường Thạnh Lộc quận 12 và các khu vực khác theo chỉ đạo của UBND TPHCM thì được hỗ trợ một lần là 2 triệu đồng/hộ.

Thương nhân kinh doanh tại các chợ truyền thống, tại chợ hạng 1 được hỗ trợ 300.000 đồng/tháng, chợ hạng 2 là 210.000 đồng/tháng, chợ hạng 3 là 150.000 đồng/tháng. Thời gian hỗ trợ là 6 tháng, bắt đầu tính từ tháng 7-2021.

Đối với người lao động làm việc tại các doanh nghiệp phải tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương từ 30 ngày trở lên tính từ ngày 1-5-2021 đến 3-12-2021, được hỗ trợ 1,8 triệu đồng/người.

Người lao động đang mang thai hoặc đang nuôi con chưa đủ 6 tuổi được hỗ trợ thêm 1 triệu đồng/người.

Người lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp trong thời gian từ 31-5 đến 31-12-2021 cũng được hỗ trợ 1,8 triệu đồng/người.

Ngoài ra, TPHCM hỗ trợ tiền ăn 80.000 đồng/người/ngày cho người bị cách ly y tế (theo Nghị quyết số 16/NQ-CP). Người tham gia công tác phòng, chống dịch (theo Nghị quyết số 16/NQ-CP) và các lực lượng trực tiếp khác được hỗ trợ 120.000 đồng/người/ngày.

Tổng số tiền TPHCM duyệt chi để hỗ trợ cho người dân bị ảnh hưởng do Covid-19 là 886 tỉ đồng từ nguồn ngân sách TPHCM.

Năm ngoái, TPHCM cũng hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng do dịch Covid-19. Trong đó, người lao động tự do, không có hợp đồng lao động bị mất việc làm, trong đợt một TPHCM hỗ trợ tổng số tiền gần 181 tỉ đồng (1 triệu đồng/người/tháng).

Về hỗ trợ người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động hoặc nghỉ việc không hưởng lương (ngừng việc, hoãn việc) do bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, đợt một TPHCM giải quyết cho hơn hơn 53.000 trong tổng số hơn 53.400 người  với số tiền gần 55 tỉ đồng.

Đối với người bán lẻ vé số lưu động, TPHCM đã hỗ trợ hơn 20.500 người trong tổng số hơn 21.300 người bán vé số (96%), với số tiền hơn 20 tỉ đồng.

Mời xem thêm:

TPHCM chuẩn bị gói hỗ trợ thứ hai cho doanh nghiệp và người dân gặp khó khăn

TPHCM sắp triển khai gói an sinh xã hội 1.000 tỉ đồng hỗ trợ người dân

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới