Thứ Bảy, 19/07/2025
27 C
Ho Chi Minh City

TPHCM sẽ chịu thêm 6-8 đợt triều cường gây ngập

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

TPHCM sẽ chịu thêm 6-8 đợt triều cường gây ngập

Văn Nam

TPHCM sẽ chịu thêm 6-8 đợt triều cường gây ngập
Triều cường tối ngày 19-9 vừa qua gây ngập nhiều khu vực. Ảnh: Thành Hoa

(TBKTSG Online) – TPHCM và các tỉnh khu vực Nam bộ từ nay đến tháng 2-2017 dự báo sẽ chịu thêm 6-8 đợt triều cường vượt mức báo động 3 (>1,5 mét) và đây được cho là mức gây ngập úng, tác động nhiều đến sinh hoạt của người dân.

Trao đổi với TBKTSG Online sáng nay (20-9), ông Nguyễn Minh Giám, Phó giám đốc Đài Khí tượng thủy văn khu vực Nam bộ, cho hay theo chu kỳ tự nhiên, từ tháng 9 năm nay đến tháng 2 năm sau dự báo TPHCM và các tỉnh Nam bộ sẽ có thêm 6-8 đợt triều cường mạnh trên mức báo động 3, tức đỉnh triều vượt hơn 1,5 mét có thể gây ngập úng nhiều nơi ở TPHCM.

Cũng theo phân tích của ông Giám, mực nước triều cường riêng tại TPHCM gây ngập úng chịu tác động bởi 4 yếu tố chính gồm: thủy triều biển Đông, nước thượng nguồn xả về, mưa tại chỗ và tác động của gió mùa đông bắc.

“Nếu mưa lớn trên diện rộng kết hợp với triều cường thì tình hình ngập úng sẽ tăng cao hơn. Trường hợp tổ hợp nhiều yếu tố nói trên lại thì ngập lụt sẽ gia tăng nghiêm trọng”, ông Giám nói.

Ông cho biết trong bốn yếu tố trên thì chỉ có thủy triều là có thể dự báo trước thời gian dài, còn lại ba yếu tố kia thì thời gian có thể dự báo trước không dài, khoảng vài ba ngày nên việc dự báo mức độ chính xác xa của tổ hợp bốn yếu tố gây ngập nặng nói trên sẽ rất khó.

Ngập trên đường Bến Bình Đông, quận 8 tối ngày 19-9 do triều cường. Ảnh: Thành Hoa

Tuy nhiên, ông Giám cảnh báo thời điểm xuất hiện triều cường cao nhất thường xảy ra vào ngày rằm và đầu tháng âm lịch (15 và mùng 1 âm lịch hàng tháng).

Theo vị đại diện cơ quan dự báo khí tượng thủy văn khu vực Nam bộ này, ngoài những yếu tố tự nhiên nói trên thì cơ sở hạ tầng đô thị có giúp thoát nước tốt hay không cũng là yếu tố tác động đến sinh hoạt của người dân, hoạt động kinh tế xã hội tại TPHCM khi có triều cường.

Chẳng hạn như khu vực sân bay Tân Sơn Nhất nhiều năm trước không bị ngập bởi khu này có cao độ rất cao thì năm nay cũng bị ngập khi mưa lớn, nguyên nhân chính vẫn là hệ thống thoát nước không tốt, cống rãnh bị xả rác, xây nhà lấn chiếm làm nghẽn dòng chảy làm gia tăng mức độ ngập úng đô thị trong thời gian gần đây.

Trong hai ngày vừa qua (18 và 19-9), mực nước các vùng hạ lưu sông khu vực Nam bộ như sông Tiền, Cổ Chiên, sông Hậu, Gành Hào… bắt đầu xuất hiện đợt triều cường có đỉnh cao, dao động từ mức 1,46 mét đến 1,88 mét.

Riêng tại TPHCM, triều cường vào chiều tối qua ngày 19-9 chỉ ở mức 1,48-1,5m nhưng đã gây ngập úng nhiều khu vực như quận 7, Nhà Bè, quận 8…, nhiều nơi ngập sâu hơn nửa mét.

Xem thêm:

>> TPHCM: Ngập lụt đâu chỉ do triều cường, mưa lũ!

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới