Thứ Năm, 28/03/2024
32 C
Ho Chi Minh City

TPHCM: số người chết do tai nạn giao thông vẫn cao

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

TPHCM: số người chết do tai nạn giao thông vẫn cao

Thành Hoa

TPHCM: số người chết do tai nạn giao thông vẫn cao
Một vụ tai nạn giao thông tại giao lô cao tốc TPHCM – Long Thành – Dầu Giây và Mai Chí Thọ  gây chết người – Ảnh: Thành Hoa

(TBKTSG Online) – Số vụ tai nạn giao thông trong 10 tháng đầu năm 2015 có giảm, nhưng số người chết do tai nạn giao thông vẫn cao so với cùng kỳ năm 2014, theo ông Nguyễn Ngọc Tường, Phó trưởng Ban an toàn giao thông (BATGT) TPHCM.

Tại hội thảo an toàn giao thông sáng nay 4-11 với chủ đề “Tính mạng con người là trên hết,” ông Tường cho biết, trong 10 tháng đầu năm 2015 trên địa bàn TPHCM đã xảy ra 3.050 vụ tai nạn giao thông, làm bị thương 2.657 người và 596 người chết. So với cùng kỳ năm 2014 số vụ tai nạn giảm 541 vụ, số người bị thương giảm 696 người nhưng số người bị chết lại tăng 12 người.

Theo thống kê của BATGT thành phố thì nguyên nhân gây ra tai nạn giao thông trong 10 tháng đầu năm chủ yếu do lái xe cơ giới lưu thông không đúng phần đường gây ra 113 vụ, đối tượng gây ra tai nạn phần lớn là xe 2 bánh gắn máy với 480 vụ chiếm 75%.

Nhóm tuổi thương vong cao nhất là từ 19 đến 24 tuổi với 118 người chết, chiếm 20%, đứng thứ hai là lứa tuổi 31 – 40 với 105 người chết chiếm 17,8%. Giờ xảy ra tai nạn giao thông nhiều nhất là từ 18 giờ đến 1 giờ sáng hôm sau với số người thương vong dao động từ 31 đến 47 người/giờ.

Theo Trung tá Huỳnh Trung Phong, Phó trưởng phòng Phòng cảnh sát giao thông đường bộ – đường sắt (PC67) Công an TPHCM, số lượng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ tại TPHCM gia tăng rất nhanh, trung bình mỗi ngày có khoảng 1.000 xe mô tô, gắn máy và 100 xe ô tô đăng ký mới. Tổng số phương tiện hiện nay thành phố đang quản lý tính đến tháng 10-2015 là gần 7,2 triệu xe cơ giới, trong đó có 6,7 triệu xe mô tô và hơn 500.000 xe ô tô. Trong khi đó, hiện thành phố có 3.500 tuyến đường, đoạn đường với tổng chiều dài trên 3.600 km, tổng diện tích mặt đường khoảng 26 triệu m2 và 1.600 giao lộ.

Cũng tại hội thảo sáng nay, đại diện Trung tâm Quản lý và điều hành vận tải hành khách công cộng TPHCM cho biết hiện trên địa bàn thành phố có 3.000 xe buýt, bình quân hoạt động 20.000 chuyến xe/ngày trên 138 tuyến, vận chuyển gần 1 triệu lượt khách/ngày. Trong 10 tháng đầu năm 2015, số vụ tai nạn liên quan đến xe buýt được ghi nhận là 21 vụ.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới