Thứ Sáu, 19/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

TPHCM tăng số giường cho bệnh nhân Covid-19 lên hơn 10.000

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

TPHCM tăng số giường cho bệnh nhân Covid-19 lên hơn 10.000

Minh Duy

(KTSG Online) – Do số ca mắc Covid-19 tại thành phố đã lên đến hơn 2.500 ca và dự báo sẽ còn tăng nhanh trong thời gian tới, Sở Y tế TPHCM đã quyết định thay đổi mô hình điều trị, phân ra các nhóm bệnh viện điều trị theo tình trạng của người bệnh để có thể tăng số giường bệnh lên 10.000, thậm chí 15.000 khi dịch lan rộng hơn.

Từ hôm nay (26-6) đến ngày 5-7 tới, TPHCM cũng sẽ lấy hơn 5 triệu mẫu xét nghiệm tầm soát SARS-CoV-2.

TPHCM tăng số giường cho bệnh nhân Covid-19 lên hơn 10.000
TPHCM đang thực hiện chiến dịch tiêm ngừa vaccine

Tăng số giường cho bệnh nhân Covid-19 lên 10.000 – 15.000

Theo Sở Y tế TPHCM, sở đã triển khai kế hoạch ứng phó với tình huống TPHCM có 5.000 người mắc Covid-19 bằng cách chuyển đổi công năng của một số bệnh viện quận, huyện và bệnh viện đa khoa, chuyên khoa của thành phố thành các bệnh viện chuyên tiếp nhận điều trị Covid-19.

Tổng số giường sẳn sàng đáp ứng cho việc điều trị này là 5.000 giường. Tuy nhiên, do số ca bệnh hiện tại đã hơn 2.500 ca và dự báo sẽ còn tăng nhanh trong thời gian tới nên cần phải bổ sung thêm các bệnh viện dã chiến chuyên thu dung điều trị những người mới mắc bệnh hoặc đang được cách ly (F1) không có triệu chứng hoặc chỉ có triệu chứng nhẹ. Hiện số lượng này chiếm khoảng 80% trong tổng số các ca nhiễm Covid-19.

Sở Y tế cho rằng, việc bổ sung thêm các bệnh viện dã chiến sẽ đáp ứng yêu cầu thực tế vừa giảm tải cho các bệnh viện đã chuyển đổi công năng.

Mô hình điều trị mới là mô hình tháp 3 tầng. Tầng 1 là các bệnh viện dã chiến chuyên thu dung điều trị Covid-19 nhẹ hoặc không có triệu chứng với 5.000 giường, có thể tăng lên đến 10.000 giường nếu dịch bệnh còn diễn biến phức tạp.

Ở tầng này, ngành y tế sẽ sử dụng ký túc xá trung tâm giáo dục quốc phòng và an ninh quốc phòng thuộc Đại học Quốc TPHCM và ký túc xá khu A, Đại học Quốc TPHCM.

Tầng 2 là các bệnh viện được chuyển đổi công năng chuyên tiếp nhận điều trị người bệnh Covid-19 có triệu chứng, quy mô 4.000 giường.

Những bệnh viện điều trị bệnh nhân của tầng 2 là Bệnh viện Dã chiến Củ Chi, Bệnh viện Điều trị Covid-19 Củ Chi, Bệnh viện Điều trị Covid-19 Cần Giờ, Bệnh viện Điều trị Covid-19 Bình Chánh và Bệnh viện Điều trị Covid-19 Thủ Đức.

Tầng 3 là các bệnh viện chuyên hồi sức chuyên sâu cho bệnh nhân Covid-19 nặng và nguy kịch, quy mô 1.000 giường. Các bệnh viện gồm Bệnh Nhiệt đới, Phạm Ngọc Thạch, Trưng Vương, Chợ Rẫy, Nhi Đồng thành phố, Nhi Đồng 2 sẽ đảm trách việc điều trị cho bệnh nhân ở tầng này.

Lấy hơn 5 triệu mẫu xét nghiệm từ nay đến 5-7

Theo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TPHCM (HCDC), từ hôm nay (26-6) đến ngày 5-7 sẽ thực hiện xét nghiệm tầm soát SARS-CoV-2 cho người dân, người lao động tại khu dân cư, khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao tại tất cả các quận, huyện và thành phố Thủ Đức.

Dự kiến, việc lấy mẫu tại quận 8, Bình Tân, Tân Phú, huyện Bình Chánh và huyện Hóc Môn sẽ được thực hiện từ hôm nay đến ngày 30-6. Người dân ở thành phố Thủ Đức và các quận huyện còn lại sẽ được lấy mẫu từ ngày 1 đến ngày 5-7 tới.

Lực lượng chức năng sẽ lấy mẫu theo phương pháp lấy mẫu gộp 10, gộp 15, với số lượng 500.000 người/ngày. Dự kiến, tổng số mẫu được lấy tại quận 8, Bình Tân, Tân Phú, huyện Bình Chánh và huyện Hóc Môn sẽ hơn 2,54 triệu mẫu. Số mẫu ở thành phố Thủ Đức cùng các quận, huyện còn lại sẽ khoảng 2,5 triệu mẫu.

UBND thành phố Thủ Đức và các quận huyện thực hiện bố trí địa điểm lấy mẫu trên địa bàn, huy động lực lượng điều phối để sắp xếp, phân chia thời gian đến lấy mẫu cụ thể theo từng tổ dân phố, tổ nhân dân, khu phố, ấp… nhằm đảm bảo giãn cách, yêu cầu người dân thực hiện đúng nguyên tắc 5K trong khi chờ lấy mẫu.

Ban Quản lý các Khu chế xuất, Khu công nghiệp và Khu công nghệ cao chỉ đạo các công ty hạ tầng bố trí địa điểm lấy mẫu tại khu vực của đơn vị, lập danh sách nhân viên được lấy mẫu theo khung giờ. Thêm vào đó, các đơn vị này cũng phải hỗ trợ điều phối, đảm bảo thực hiện giãn cách các biện pháp an toàn phòng, chống dịch.

TPHCM hiện là "điểm nóng" về dịch Covid-19 của cả nước. Theo thông tin từ Bộ Y tế, trong hôm nay, cả nước ghi nhận 164 ca nhiễm Covid-19 trong nước, trong đó, TPHCM có 58 ca. Thêm vào đó là 563 ca bệnh được thành phố đăng ký mã bệnh nhân, bổ sung cho tối qua (25-6).

Mời đọc thêm:

Người nhập cảnh cần làm gì để được giảm thời gian cách ly còn 7 ngày từ 1-7 tới?

TPHCM tính cho tiểu thương chợ truyền thống luân phiên bán hàng

Nhật Bản sẽ hỗ trợ Việt Nam thêm khoảng 1 triệu liều vaccine Covid-19

TPHCM chưa tiêm ngừa Covid-19 cho người trên 65 tuổi trong đợt này

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới