Thứ Ba, 16/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

TPHCM: Thi công 30 công trình giảm ngập tạm thời

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

TPHCM: Thi công 30 công trình giảm ngập tạm thời

Văn Nam

Cơn mưa chiều ngày 7-5 vừa qua đã làm con đường Lê Hồng Phong, phường 1, quận 10, TPHCM ngập nặng – Ảnh: Lê Toàn

(TBKTSG Online) – Trung tâm điều hành chương trình chống ngập nước TPHCM bắt đầu triển khai 30 công trình giảm ngập tạm thời để khắc phục tình trạng ngập nặng do mưa và triều cường sắp tới.

Trao đổi với Thời báo Kinh tế Sài Gòn Online sáng 12-5, ông Đỗ Tấn Long, Trưởng phòng quản lý thoát nước của trung tâm cho biết, tổng kinh phí cho 30 công trình giảm ngập tạm thời này gần 50 tỉ đồng. 

Dự kiến, các công trình sẽ hoàn thành vào giữa tháng 6 năm nay, chủ yếu là để giảm ngập cho điểm ngập nặng do triều cường như khu vực bến xe Chợ Lớn, bùng binh Cây Gõ, vòng xoay An Lạc, tỉnh lộ 43, đường Nguyễn Duy Trinh, đường Lê Lai, đường Lê Lợi (quận 1)…”, ông Long nói.

Cũng đầu tuần này, trung tâm bắt đầu lắp đặt 300 van ngăn triều rải rác dọc theo các cửa tuyến kênh rạch, đặt bơm thoát nước tại các vị trí ngập nặng do triều cường tại đường Nguyễn Hữu Cảnh, An Dương Vương, Phan Đình Phùng, Kha Vạn Cân và khu vực Thanh Đa… Tổng kinh phí lắp đặt 300 van ngăn triều này khoảng 6 tỉ đồng, dự kiến sẽ hoàn thành trong tháng 7 năm nay.

Theo ông Long, UBND thành phố cũng đang thúc đẩy dự án xây dựng một cống ngăn triều Nhiêu Lộc- Thị Nghè, để kiểm soát tình trạng ngập do triều cường tại 7 quận trung tâm. Tổng vốn đầu tư của dự án này là 220 tỉ đồng, dự kiến khởi công vào tháng 6 và hoàn thành vào cuối năm nay.

Nguyên nhân của tình trạng ngập nặng, mặc dù thành phố mới chỉ bước vào đầu mùa mưa, theo trung tâm, là do việc thi công cống đang triển khai đồng bộ để hoàn thiện hệ thống thoát nước. Bên cạnh đó, các cống cũ lại bị phá đi để thay thế cống mới nên cũng làm hạn chế dòng chảy.

Ngoài ra, trong quá trình thi công, các nhà thầu chặn cửa xả ven theo các kênh chính như Tân Hóa- Lò Gốm, Tàu Hủ- Bến Nghé, Nhiêu Lộc- Thị Nghè cũng làm giảm khả năng thoát nước mưa.

Hiện nay, thành phố đang triển khai khoảng 20 dự án thoát nước lớn nhỏ với mục tiêu xoá 66 điểm ngập tại 14 quận nội thành. Trong đó, có 3 dự án có quy mô lớn gồm dự án vệ sinh môi trường thành phố (lưu vực Nhiêu Lộc- Thị Nghè), dự án cải thiện môi trường nước và dự án nâng cấp đô thị.

Tuy nhiên, theo trung tâm chống ngập, tiến độ việc nạo vét kênh Tàu Hủ- Bến Nghé hiện chỉ đạt khoảng 17%, còn công trình nạo vét kênh Nhiêu Lộc- Thị Nghè hiện cũng mới hoàn thành khoảng 35% tiến độ; các gói thầu khác của các dự án thoát nước lớn này nhìn chung đang được triển khai khá chậm.             

Theo thống kê, năm 2008, thành phố có khoảng 100 điểm ngập, nhưng đến nay, thành phố hiện xuất hiện trên 150 điểm ngập sau những trận mưa đầu mùa vừa qua.    

 

 

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới