Thứ Năm, 25/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

TPHCM tiếp tục “đột phá” về chống ngập trong 5 năm tới

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

TPHCM tiếp tục “đột phá” về chống ngập trong 5 năm tới

Văn Nam

TPHCM tiếp tục
Ông Võ Văn Luận, Chánh Văn phòng UBND TPHCM, trong buổi họp báo thường kỳ chiều nay – Ảnh: Văn Nam

(TBKTSG Online) – Cho rằng chống ngập là việc dài hơi, tốn kém nhiều tiền của, nhưng chính quyền thành phố xác định chống ngập tiếp tục là “chương trình đột phá” của thành  phố trong 5 năm tới. Tuy nhiên, ông Võ Văn Luận, Chánh Văn phòng UBND TPHCM cho biết, thành phố rất cần các bộ ngành trung ương cùng hỗ trợ.

Trả lời nhiều câu hỏi của báo chí liên quan đến tình trạng ngập nước và kẹt xe nghiêm trong trong những ngày gần đây tại buổi họp báo thường kỳ chiều nay, 24-9, ông Võ Văn Luận, Chánh Văn phòng UBND thành phố, cho biết đến nay, TPHCM vẫn chưa có khảo sát đánh giá thiệt hại kinh tế do ngập nước, kẹt xe gây ra.

Về chuyện ngập nước tại thành phố vào ngày 15-9 vừa qua, ông Luận cho rằng lần ngập nặng gần đây là do nhiều nguyên nhân cộng hưởng, trong đó có mưa nhiều, công tác chống ngập chưa căn cơ nên thành phố mới bị ngập sâu.

Đáng lo nhất là khả năng ngập nặng còn xảy ra nữa, chống ngập là chuyện dài hơi tốn nhiều tiền, công sức nên chính quyền thành phố xác định chương trình giảm ngập nước vẫn là chương trình đột phá trong 5 năm tới, ông Luận cho hay. 

“Ngập nước làm dân rất bức xúc bởi nó kéo theo tình trạng kẹt xe, ô nhiễm môi trường … Về căn cơ lâu dài, thành phố sẽ cùng lúc thực hiện các dự án thoát nước mang tính tổng thể chống ngập cho toàn thành phố, tập trung vào quy hoạch phát triển hệ thống thoát nước tại quyết định 752 được Chính phủ phê duyệt năm 2011 và quy hoạch thủy lợi chống ngập úng cho thành phố được phê duyệt tại quyết định 1547 vào năm 2008,” ông Luận nói.

Để thực hiện được hai quy hoạch trên, thành phố cần các bộ ngành trung ương vào cuộc hỗ trợ. Trước mắt, thành phố chuẩn bị cho xây ba hồ điều tiết chống ngập Gò Dưa, Bàu Cát, Khánh Hội với tổng vốn 1.000 tỉ đồng, theo tính toán ba hồ này có khả năng kéo giảm được một số điểm ngập cho thành phố.

Liên quan đến tình trạng ngập nước, kẹt xe ngày càng trầm trọng tại TPHCM trong những ngày gần đây, Sở Giao thông và Vận tải TPHCM vừa có báo cáo cho biết cơn mưa kỷ lục ngày 15-9 đã làm 77 tuyến đường tại thành phố bị ngập nước với các điểm ngập có diện tích từ 400 m2 đến hơn 31.300 m2. Các tuyến đường ngập nặng nhất là Nguyễn Hữu Cảnh (ngập sâu 0,6m), Kinh Dương Vương (ngập 0,5m), Gò Dưa, Đỗ Xuân Hợp, Lã Xuân Oai, Hồ Văn Tư, Tô Ngọc Vân, Quốc Hương … Lượng mưa trong ngày 15-9 đạt đến 142 mm và đây là lượng mưa cao nhất trong nhiều năm qua.

Xem thêm:

>> Người dân TPHCM còn phải chịu ngập nặng đến năm 2020!

>> Người Sài Gòn lại bì bõm sau mưa

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới