Thứ Bảy, 20/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

TPHCM tiếp tục điều chỉnh giá vé xe buýt

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

TPHCM tiếp tục điều chỉnh giá vé xe buýt

Lê Anh

TPHCM tiếp tục điều chỉnh giá vé xe buýt
Khối lượng vận chuyển bằng xe buýt  hiện nay tại TPHCM mới chỉ đáp ứng được 10% nhu cầu đi lại của người dân – Ảnh: TL.

(TBKTSG Online) – Kể từ ngày 1-1-2012, Sở Giao thông vận tải (GTVT) TPHCM sẽ điều chỉnh giá vé xe buýt đối với những tuyến có cự ly từ 18 km trở lên, tăng 1.000 đồng/lượt so với mức hiện nay.

>>> TPHCM tăng giá vé xe buýt từ 1-1-2011.

Thông tin trên được Sở GTVT TPHCM công bố ngày 20-12. Cụ thể, đối với những tuyến có cự ly từ 18 km trở lên giá vé sẽ tăng từ 4.000 đồng lên 5.000 đồng/lượt (trước đây hành khách đi cự ly tuyến trên 31 km mới tính giá vé 5.000 đồng/ lượt). Còn cự ly tuyến dưới 18 km giá vé vẫn được giữ nguyên 4.000 đồng/lượt.

Đối với hành khách sử dụng vé tập tháng, nếu đi từ 18 km trở lên, giá vé tập cũng sẽ tăng từ 90.000 đồng lên 112.500 đồng/1 tập 30 vé. Riêng giá vé trên hai tuyến xe buýt nhanh Bến Thành – Bến xe Củ Chi (mã số 13) và Bến xe Chợ Lớn – Bến xe Củ Chi (mã số 94) là 7.000 đồng/lượt.

Giải thích lý do của việc điều chỉnh giá vé xe buýt vào đầu năm 2012, ông Lê Trung Tính, Trưởng phòng quản lý vận tải đường bộ, nói với Thời báo Kinh tế Sài Gòn Online rằng, do mức trợ giá  xe buýt năm 2011 đã vượt quá 1.000 tỉ đồng nên phải điều chỉnh lại để giảm một phần trợ giá của năm 2012.

Trước đó, vào đầu năm 2011, TPHCM đã tăng giá vé xe buýt thêm 1.000 đồng/lượt.

Sở GTVT TPHCM cho biết, tổng mức trợ giá năm 2011 dành cho xe buýt là 1.268,8 tỉ đồng, tăng 405,3 tỉ đồng so với năm 2010. Tuy nhiên, khối lượng vận chuyển mới đáp ứng được khoảng 10% nhu cầu đi lại của người dân.


 

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới