Thứ Năm, 25/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

TPHCM tính cho tiểu thương chợ truyền thống luân phiên bán hàng

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

TPHCM tính cho tiểu thương chợ truyền thống luân phiên bán hàng

Minh Duy

(KTSG Online) – Hôm nay (25-6) là ngày thứ chín liên tiếp TPHCM ghi nhận số ca nhiễm Covid-19 lên đến 3 con số mỗi ngày. Chính quyền thành phố cho rằng nơi đáng lo ngại nhất các khu chợ truyền thống, chợ đầu mối, các khu công nghiệp do mức độ tiếp xúc lớn và đang tính đến biện pháp cho tiểu thương chợ truyền thống bán hàng luân phiên để ngăn dịch.

TPHCM tính cho tiểu thương chợ truyền thống luân phiên bán hàng
Tiêm vaccine ngừa Covid-19 tại TPHCM. Ảnh: Minh Duy

Hôm nay (25-6), Bộ Y tế công bố 282 ca mắc Covid-19 trong nước. Trong đó, TPHCM có đến 161 ca. Đây là ngày thứ chín liên tiếp thành phố ghi nhận số ca nhiễm mới trong ngày lên đến 3 con số.

Đặc biệt, từ 6 giờ ngày hôm qua đến 6 giờ hôm nay, thành phố đã ghi nhận 667 ca nghi nhiễm, là con số cao nhất từ trước đến nay.

Tại buổi họp trực tuyến của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 TPHCM với các quận, huyện và thành phố Thủ Đức vào chiều nay, ông Nguyễn Thành Phong, Chủ tịch UBND thành phố nhận định, do các ca nhiễm trong số này phần lớn trong khu cách ly phong tỏa, chỉ có 10 trường hợp đang điều tra để xác định nguồn lây nên về cơ bản thành phố vẫn đang kiểm soát được tình hình.

Theo ông, điều đáng lo ngại nhất là các chuỗi lây nhiễm tại khu công nghiệp và chợ đầu mối. Tương tự, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn cũng cho rằng, TPHCM cần tính toán, có biện pháp quyết liệt với hoạt động của các khu chợ đầu mối, các điểm giao thương, các chợ truyền thống, không để những nơi này thành những điểm lây nhiễm.

Thêm vào đó, thành phố cũng cần sàng lọc nhóm nguy cơ từ việc quản lý nhóm khách hàng mua thuốc cảm, ho từ hiệu thuốc cũng như chú trọng việc đảm bảo tại khu cách ly tập trung, cân nhắc về kế hoạch thí điểm cách ly tại nhà với F1 nhằm giảm bớt mật độ khu cách ly tập trung.

Về hoạt động của chợ truyền thống, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thành Phong đề nghị, các ngành chức năng tính toán, nghiên cứu mô hình quận 8 đang áp dụng, là cho phép các tiểu thương luân phiên bán hàng.

Với chợ đầu mối, cần phải có phương án cụ thể mới được hoạt động. Chủ tịch UBND thành phố giao Giám đốc Sở Công thương làm việc với các địa phương thực hiện ký cam kết bảo đảm tiêu chí an toàn, nếu vi phạm sẽ bị dừng kinh doanh.

Ông Phong cũng yêu cầu các sở, ngành và quận, huyện đánh giá lại việc triển khai giãn cách, các giải pháp đã áp dụng và đưa ra những giải pháp mạnh hơn trong 5 ngày tới để ngăn dịch. Qua đó, làm căn cứ để đến ngày 30-6, thành phố có thể quyết định việc tiếp tục hay kết thúc thời gian giãn cách.

Mời đọc thêm:

Nhật Bản sẽ hỗ trợ Việt Nam thêm khoảng 1 triệu liều vaccine Covid-19

TPHCM chưa tiêm ngừa Covid-19 cho người trên 65 tuổi trong đợt này

Có hơn 2.000 bệnh nhân Covid-19, TPHCM tăng thêm 1.500 giường điều trị

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới