Thứ Bảy, 20/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

TPHCM tri ân những tài xế tham gia cấp cứu người bệnh Covid-19

Minh Duy - Thảo Diệu

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

(KTSG Online) – Trong đợt bùng dịch Covid-19 khốc liệt vừa qua, đã có hàng trăm tài xế ở TPHCM không quản ngại khó khăn và nguy hiểm tham gia vận chuyển người bệnh Covid-19 đi cấp cứu.

Vói nghĩa cử đó, những bác tài giàu lòng nhân ái và quả cảm này đã không chỉ giúp đồng bào mình vượt qua cơn hoạn nạn mà còn góp tay cùng thành phố để chiến thắng đợt đợt bùng dịch lần thứ tư.

Hôm nay, ngày 28 tháng Chạp (30-1-2022), Thành ủy TPHCM họp mặt để tri ân những người có tấm lòng vàng đó.

Trong đợt bùng dịch Covid-19 tại TPHCM vừa qua, tuy đã được chi viện nhưng các bệnh viện, trung tâm cấp cứu tại TPHCM đều quá tải vì số lượng người bệnh cần cấp cứu quá cao.

Tại Trung tâm cấp cứu 115, trung bình mỗi ngày tiếp nhận khoảng 4.000 cuộc gọi cấp cứu , gấp hơn 30 lần so với ngày thường. Trước tình hình đó, ngày 23-6-2021, trung tâm đã đăng tin về việc cần tình nguyện viên cho hoạt động cấp cứu ngoại viện.

Ngay lập tức, rất nhiều tình nguyện viên không chỉ tại TPHCM mà trên khắp cả nước đã đăng ký tình nguyện vào nơi tuyến đầu.

Nhiều doanh nghiệp như Công ty cổ phần xe khách Phương Trang đã hoán cải đến 260 xe khách thành 260 xe cứu thương cơ bản cùng lực lượng tài xế tham gia vận chuyển cấp cứu người bệnh Covid-19

Mai Linh cũng gần như ngay lập tức đưa Biệt đội taxi cấp cứu Mai Linh, với hơn 100 xe được hoán cải cùng hơn 100 tài xế và 212 tình nguyện viên tham gia hỗ trợ bệnh nhân…

Ông Nguyễn Văn Nên, Bí thư Thành ủy TPHCM trao quà, cảm ơn các bác tài, những người hỗ trợ bệnh nhân Covid-19 trong đợt bùng dịch lần thứ tư vừa qua. Ảnh: Diệu Thảo

Theo Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên, đã có nhiều mô hình vận chuyển, cấp cứu người nhiễm Covid-19 liên tiếp được các doanh nghiệp, cá nhân đưa ra để hỗ trợ người bệnh.

Trong đó, cùng với hai doanh nghiệp vừa kể trên, còn có Công ty cổ phần Ánh Dương Việt Nam, Công ty cổ phần xe khách Phương Trang, Tập đoàn Hoàn Mỹ, Cấp cứu 115 Xuyên Việt, 115 Sài Gòn cũng tham gia.

Thêm vào đó là các nhóm thiện nguyện như trao oxy, biệt đội oxy, bệnh viện tại nhà, oxy Sài Gòn cùng nhiều tổ chức và cá nhân khác tham gia hỗ trợ người bệnh.

Trong suốt gần 4 tháng hỗ trợ cộng đồng, có nhiều bác tài, người hỗ trợ oxy y tế đã không chỉ không có được một giấc ngủ yên mà còn có người bị nhiễm bệnh, thậm chí có người đã mất.

Tuy nhiên, rất nhiều người đã không bỏ cuộc, lập tức xin trở lại, tiếp tục hành trình thiện nguyện sau khi chữa khỏi bệnh.

Trong buổi họp mặt tri ân vào hôm nay, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên đã thể hiện sự  trân trọng với những người tình nguyện lái xe chở người mắc Covid-19, cấp cứu người chuyển nặng, vận chuyển lực lượng, vận chuyển oxy, trang thiết bị y tế, lương thực, thực phẩm phục vụ công tác phòng chống dịch những ngày vừa qua.

Ông không chỉ thay mặt cho hàng trăm ngàn gia đình bị mắc Covid-19 bày tỏ lòng biết ơn với những người hiện diện trong buổi lễ mà còn yêu cầu các đơn vị, địa phương tiếp tục rà soát danh sách lực lượng tình nguyện lái xe để tri ân những “tấm lòng vàng” của TPHCM.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới