Thứ Năm, 18/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

TPHCM: Vẫn buôn bán, đậu xe ở đường cấm

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

TPHCM: Vẫn buôn bán, đậu xe ở đường cấm

Lê Anh

(TBKTSG Online) – Sau 10 ngày kể từ khi chính quyền TPHCM ban hành danh mục 111 tuyến đường cấm đỗ xe 24/24 giờ tại quận 1 và quận 3, tình trạng đỗ xe trên những tuyến đường này vẫn tái diễn. Thậm chí, để lách luật, chủ phương tiện dùng đủ mọi chiêu để không bị phạt.

>>> Người dân biết để xe ở đâu?

TPHCM: Vẫn buôn bán, đậu xe ở đường cấm
Đường Lý Tự Trọng, quận 1 nằm trong danh sách các tuyến đường cấm đỗ xe 24/24 giờ nhưng chủ phương tiện vẫn lách luật bằng cách để đèn xi nhan sáng – Ảnh: Anh Quân

Để lách luật, nhiều lái xe thường để đèn xi nhan sáng và ngồi trên xe song lại đỗ rất lâu. Theo quy định của Luật giao thông đường bộ, dừng xe là trạng thái đứng yên tạm thời của phương tiện giao thông trong một khoảng thời gian cần thiết, đủ để cho người lên xuống hoặc xếp dỡ hàng hóa hay thực hiện công việc khác. Khi dừng, xe không được tắt máy và lái xe không được rời vị trí tay lái.

Còn đậu xe là trạng thái đứng yên của phương tiện giao thông không giới hạn thời gian, sau khi đậu xe, lái xe được rời khỏi xe khi đã thực hiện các biện pháp an toàn. Do vậy, nhiều lái xe đã lợi dụng quy định dừng xe để đỗ lại rất lâu.

Ghi nhận của Thời báo Kinh tế Sài Gòn Online ngày 16-2 tại khu vực quận 1, quận 3 nhiều tuyến phố cấm đậu xe 24/24 như Nguyễn Huệ, Lê Lai, Lê Lợi, Lê Duẩn, Alexandre De Rhodes, Hàm Nghi, Mạc Đĩnh Chi, Công xã Paris, Sương Nguyệt Anh, Lý Tự Trọng, Trương Định, Điện Biên Phủ… tình trạng đỗ xe dưới lòng đường vẫn diễn ra.

Khi tiến hành cấm nhiều tuyến đường đỗ xe 24/24 giờ, UBND TPHCM đã cho tăng thêm 4 tuyến đường được phép đỗ xe dưới lòng đường có thu phí tại quận 1.

Ngoài danh mục các tuyến đường cấm, UBND TPHCM cũng ban hành danh mục 117 tuyến đường cho phép sử dụng tạm thời một phần vỉa hè làm bãi giữ xe công cộng có thu phí.

Đồng thời TPHCM cũng cho phép người dân được sử dụng tạm thời một phần vỉa hè để phục vụ kinh doanh, buôn bán hàng hóa trên 13 tuyến đường ở quận 5 và 6.

Tuy nhiên, tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng đường làm nơi kinh doanh buôn bán vẫn diễn ra phổ biến ở nhiều quận. Dạo qua một vòng các quận 1, quận 3, Bình Thạnh rất nhiều quán ăn, quán nước đã lấn chiếm vỉa hè làm nơi buôn bán. Thậm chí nhiều quán ăn còn đặt cả biển dưới lòng đường.

Một quán ăn trên đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, quận Bình Thạnh không những lấn chiếm vỉa hè mà còn đặt biển lấn chiếm ra cả lòng đường. Ảnh chụp trưa ngày 16-2 – Ảnh: Anh Quân

 

 

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới