Thứ Sáu, 29/03/2024
32 C
Ho Chi Minh City

TPHCM: Vẫn thừa ngân sách cho nghiên cứu KH-CN

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

TPHCM: Vẫn thừa ngân sách cho nghiên cứu KH-CN

Thái Ngọc

TPHCM: Vẫn thừa ngân sách cho nghiên cứu KH-CN
Số tiền thành phố dành cho nghiên cứu KH-CN giải ngân không hết, trong khi nhà khoa học than thiếu tiền để nghiên cứu. Ảnh: Thái Ngọc

(TBKTSG Online) – Năm 2014, Sở Khoa học và Công nghệ (KH-CN) TPHCM đã giải ngân được hơn 121 tỉ đồng trong tổng số trên 132 tỉ đồng mà thành phố đã đồng ý chi cho nghiên cứu KH-CN.

Số tiền giải ngân được cấp cho 250 dự án, đề tài nghiên cứu khoa học.

Thông tin này được ông Nguyễn Khắc Thanh, Phó giám đốc Sở KH-CN TPHCM cho biết trong buổi tổng kết các hoạt động KH-CN của sở này vào chiều ngày 22-1.

Dù giải ngân vẫn không hết, nhưng 2014 là năm Sở KH-CN giải ngân được nhiều nhất trong những năm qua về kinh phí dành cho nghiên cứu KH-CN, hơn 90%.

Trước đó, trong năm 2013 chỉ giải ngân được hơn, 25 tỉ đồng trong tổng số 80 tỉ đồng; năm 2012 chỉ giải ngân được hơn 45 tỉ đồng trong tổng số 83 tỉ được duyệt cho nghiên cứu KH-CN.

Nguyên nhân của tình trạng không giải ngân hết tiền dành cho nghiên cứu khoa học, theo giải thích của một cán bộ của Sở KH-CN, là do việc phê duyệt những đề tài được nghiên cứu trong năm luôn bị trễ. Mặt khác nhiều đề xuất của các nhà khoa học không có tính mới, thiết thực nên hội đồng sơ tuyển không thông qua, không cấp kinh phí.

Một trong những hạn chế của TPHCM là chỉ có nhà khoa học tại các trường đại học, viện nghiên cứu… xin ngân sách để nghiên cứu khoa học, trong khi các doanh nghiệp chưa hứng thú với việc dùng một phần ngân sách để nghiên cứu, phát triển công nghệ tại chính doanh nghiệp mình.

TPHCM đang khuyến khích các doanh nghiệp, đặt biệt là doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn thành phố phải thành lập quỹ phát triển KH-CN của doanh nghiệp.

Năm 2014 có 15 doanh nghiệp tại thành phố thành lập quỹ này, nâng tổng số doanh nghiệp có quỹ phát triển KH-CN lên 80 doanh nghiệp; và đã có 31 doanh nghiệp trích và sử dụng quỹ với tổng số tiền trích lập là 414 tỉ đồng.

Số tiền được trích lập cho quỹ KH-CN của doanh nghiệp tối đa cho phép đến 10% thu nhập trước thuế. Tuy nhiên theo ông Lê Mạnh Hà, Phó chủ tịch UBND thành phố phát biểu tại buổi tổng kết, các doanh nghiệp hiện nay chỉ mới trích ở mức 5 – 8% thu nhập trước thuế cho khoa học công nghệ.

Mời xem thêm

>>> TPHCM: Hơn 4.500 tỉ đồng cho khoa học công nghệ

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới