Thứ Tư, 24/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

TPHCM xây hồ điều tiết để chống ngập sân bay Tân Sơn Nhất

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

TPHCM xây hồ điều tiết để chống ngập sân bay Tân Sơn Nhất

Lê Anh

TPHCM xây hồ điều tiết để chống ngập sân bay Tân Sơn Nhất
Kênh A41 bị người dân xây dựng lấn chiếm nên diện tích dòng chảy bị thu hẹp – Ảnh: Lê Anh

(TBKTSG Online) – Để giải quyết tình trạng ngập ở sân bay Tân Sơn Nhất, trước mắt cần nạo vét lòng kênh A41, xây hồ điều tiết để thu gom nước khi có mưa lớn; về lâu dài cần mở rộng tuyến kênh A41 để tăng khả năng thoát nước.

Đây là những giải pháp được đưa ra trong buổi làm việc sáng nay 19-9 giữa Bí thư Thành ủy TPHCM Đinh La Thăng với lãnh đạo Bộ Giao thông Vận tải, Bộ Quốc phòng để tìm các giải pháp chống ngập ở sân bay Tân Sơn Nhất.

Tại buổi làm việc, Sở GTVT TPHCM và Trung tâm điều hành chương trình chống ngập nước TPHCM cho biết, sau khi khảo sát thực tế thì nguyên nhân chính gây ra tình trạng ngập ở Tân Sơn Nhất là do tuyến kênh A41 bị tắc nghẽn.

Tuyến kênh này dài gần 2 km từ đường Hậu Giang ra đường Cộng Hòa hiện bị người dân xây dựng lấn chiếm khiến lòng kênh bị hẹp, mỗi khi có mưa lớn nước không thoát kịp nên dẫn đến ngập.

Sau nghi nghe các sở, ngành báo cáo ông Thăng đề nghị, trước mắt phải nạo vét lòng kênh để khơi thông dòng chảy; bên cạnh đó cần xây hồ điều tiết bên trong sân bay để thu gom nước khi có mưa lớn. Về lâu dài sẽ tiến hành đầu tư, mở rộng kênh A41 để đảm bảo thoát nước khi có mưa lớn.

Quận Tân Bình được giao làm chủ đầu tư toàn bộ dự án, từ việc giải phóng mặt bằng, xây dựng và quản lý sau khi kênh được mở rộng. Nếu để xảy ra tình trạng tái lấn chiếm thì quận phải chịu trách nhiệm.

Ông Thăng cũng đề nghị UBND TPHCM nhanh chóng xây dựng kế hoạch điều hành tổng thể để chống ngập cho sân bay Tân Sơn Nhất và khu vực xung quanh. Kế hoạch điều hành bao gồm cả việc phân cấp, phân quyền, đầu tư hạ tầng, giao nhiệm vụ cho từng đơn vị cụ thể.

Đối với việc đầu tư mở rộng kênh A41 cần làm sớm các thủ tục để thực hiện nhanh. Việc xây hồ điều tiết cần tính toán hợp lý, sử dụng diện tích đất bao nhiêu và kế hoạch khai thác như thế nào để đảm bảo sử dụng lâu dài.

Trước đó, hôm 26-8 và 11-9, sân bay Tân Sơn Nhất đã bị ngập một số vị trí đậu máy bay gây ảnh hưởng đến việc khai thác. Tình hình ngập tại sân bay Tân Sơn Nhất đang có dấu hiệu gia tăng nên các cơ quan chức năng đang gấp rút tìm các giải pháp chống ngập.

Mời xem thêm:

>> Tìm cách khơi thông 2 điểm nghẽn gây ngập sân bay Tân Sơn Nhất

>> Làm cống hộp thoát nước thì mới hết ngập sân bay TSN

.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới