Thứ Sáu, 19/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

TPHCM xét nghiệm lại cho các chuyên gia nước ngoài nhập cảnh

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

TPHCM xét nghiệm lại cho các chuyên gia nước ngoài nhập cảnh

Minh Duy

(TBKTSG Online) – Theo thông tin từ Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch Covid-19, từ 6 giờ sáng đến 6 giờ chiều nay (21-2), cả nước có thêm 15 ca mắc Covid-19, đều ghi nhận tại Hải Dương. Tính đến 6 giờ chiều nay, Việt Nam đã có 1.484 ca mắc bệnh Covid-19 do lây nhiễm trong nước.

Tại TPHCM, UBND TPHCM giao ngành y tế chủ trì phối hợp với Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tổ chức xét nghiệm lại cho các chuyên gia người nước ngoài đã nhập cảnh vào làm việc trên địa bàn thành phố.

TPHCM xét nghiệm lại cho các chuyên gia nước ngoài nhập cảnh
Công nhân tại TPHCM khai báo y tế trước khi làm việc. Ảnh: HCDC

Theo đó, trong số 15 ca bệnh mới được ghi nhận tại Hải Dương vào chiều nay, có 14 ca là F1 và 1 ca trong vùng phong tỏa xã Nam Tân, huyện Nam Sách. Tất cả các bệnh nhân đã được cách ly tập trung trước đó.

Kể từ thời điểm bùng phát dịch lần 3, từ ngày 27-1 đến nay, cả nước đã ghi nhận 791 ca Covid-19 do lây nhiễm trong nước. Trong đó, Hải Dương có đến 614 ca. Tính từ đầu dịch đến nay, cả nước đã có 1.484 ca Covid-19 do lây nhiễm trong nước.

Tuy Hải Dương vẫn tiếp tục ghi nhận ca nhiễm mới nhưng số ca bệnh được chữa khỏi cũng tăng cao. Chỉ trong ngày hôm nay, đã có 90 bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện dã chiến số 1 của Hải Dương được công bố khỏi bệnh.

Hiện tại, các địa phương có số lượng người dân quay trở lại làm việc, học tập sau Tết Nguyên đán nhiều như TPHCM đang thắt chặt các biện pháp phòng chống lây nhiễm dịch trong cộng đồng.

UBND TPHCM vừa có công văn về tăng cường các biện pháp chống dịch Covid-19 trong giai đoạn hiện nay. Theo đó, thành phố đề nghị lãnh đạo các sở, ban, ngành… tiếp tục nâng mức cảnh giác cao nhất đối với dịch.

Các sở, ban, ngành chỉ đạo các đơn vị, doanh nghiệp, cơ sở nghiêm túc thực hiện các Bộ tiêu chí đánh giá mức độ an toàn phòng, chống dịch Covid-19 đối với các lĩnh vực hoạt động, sản xuất, kinh doanh do UBND thành phố ban hành; triển khai đầy đủ các biện pháp phòng chống dịch bệnh theo Sổ tay “Hướng dẫn phòng chống dịch Covid-19 tại cộng đồng trong trạng thái bình thường mới” của Bộ Y tế.

Với các khu công nghiệp tập trung, doanh nghiệp phải có phương án phòng, chống dịch phù hợp khi tiến hành hoạt động sản xuất.

Trong văn bản này, UBND thành phố giao ngành y tế chủ trì phối hợp với Sở Lao động – Thương binh và Xã hội chủ động tổ chức xét nghiệm lại cho các chuyên gia người nước ngoài đã nhập cảnh vào làm việc trên địa bàn thành phố

Hôm nay, thông tin từ Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TPHCM (HCDC) cũng cho biết, thành phố sẽ rà soát, đánh giá, lấy mẫu xét nghiệm giám sát đối với các chuyên gia nhập cảnh từ ngày 1-1-2021,đang làm việc tại thành phố.

Về việc giám sát người từ vùng dịch trong nước đến TPHCM sau tết Nguyên Đán, cơ quan y tế đã tiếp nhận 153.082 trường hợp khai báo y tế, trong đó, có 236 trường hợp chuyển cách ly tập trung, 19 cách ly tại nhà, còn lại tự theo dõi sức khỏe; có 7.014 trường hợp được lấy mẫu xét nghiệm giám sát ngẫu nhiên tại sân bay, bến xe và ga tàu, trong đó có 6.777 trường hợp âm tính, 237 đang chờ kết quả.

Mời đọc thêm:

Bộ Y tế cần quy định rõ về 'ổ dịch' và 'vùng dịch', tránh tạo ra tâm lý kỳ thị

TPHCM sẽ ứng phó ra sao nếu có hàng ngàn ca nhiễm, nghi nhiễm Covid-19?

Việt Nam sắp nhận vaccine Covid-19

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới