Thứ Năm, 25/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

TQ điều tra 11 quan chức, bắt 12 nghi phạm trong vụ nổ tại Thiên Tân

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

TQ điều tra 11 quan chức, bắt 12 nghi phạm trong vụ nổ tại Thiên Tân

Phúc Minh

TQ điều tra 11 quan chức, bắt 12 nghi phạm trong vụ nổ tại Thiên Tân
Hiện trường vụ nổ tại Thiên Tân. Nhiều tòa nhà và một khu vực rộng lớn bị thiêu rụi. Ảnh: THX

(TBKTSG Online) – Tân Hoa xã ngày 27-8 cho biết nhà chức trách Trung Quốc đang điều tra 11 quan chức tội vô trách nhiệm liên quan đến vụ nổ kho chứa hóa chất của Công ty giao nhận vận tải quốc tế Thụy Hải tại thành phố Thiên Tân ngày 12-8.

Vụ nổ trên đã khiến ít nhất 139 người thiệt mạng, 34 người mất tích, 527 người bị thương vẫn đang phải điều trị tại bệnh viện – trong đó có 34 người trong tình trạng nguy kịch – và để lại những hậu quả nặng nề về môi trường. Ước tính, vụ nổ ảnh hưởng đến 17.000 hộ gia đình, gây thiệt hại cho 1.700 doanh nghiệp và 675 cửa hàng tại thành phố Thiên Tân.

Theo Tân Hoa xã, 11 quan chức bị điều tra làm việc tại các cơ quan hải quan, sở giao thông, cảng và chính quyền thành phố Thiên Tân. Hầu hết quan chức bị điều tra với cáo buộc lơ là nhiệm vụ, sơ xuất trong công tác.

Ngoài ra, cảnh sát Trung Quốc cũng bắt giữ 12 nhân viên công ty Thụy Hải, tình nghi liên đới trong vụ nổ kho chứa hóa chất. Trong số người bị bắt có Chủ tịch Hội đồng quản trị Vu Học Vĩ, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Đổng Xã Hiên và 3 phó tổng giám đốc của công ty này.

Trong một cuộc phỏng vấn với Tân Hoa xã, ông Vũ đã thừa nhận việc sử dụng các mối quan hệ chính trị để bỏ qua các tiêu chuẩn an toàn tại nhà máy hóa chất.

Trước đó, ngày 18-8, Cơ quan giám sát phòng chống tham nhũng thuộc Đảng Cộng sản Trung Quốc đã tiến hành điều tra ông Dương Đống Lượng, Tổng cục trưởng Tổng cục an toàn lao động nước này, với cáo buộc “vi phạm nghiêm trọng kỷ luật và pháp luật” sau vụ nổ kinh hoàng tại các kho hàng chứa hoá chất ở thành phố Thiên Tân.

Ông Dương Đống Lượng bị tình nghi liên quan đến việc “cấp phép chui” giấy phép an toàn cho các công ty hoá chất ở Thiên Tân, cho phép các công ty này lưu kho các vật liệu nguy hiểm với số lượng lớn vượt mức quy định, bất chấp các kho hóa chất này quá gần khu dân cư.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới