Thứ Ba, 23/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

TQ: PMI thấp nhất 6 năm, lo ngại tình trạng giảm tốc

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

TQ: PMI thấp nhất 6 năm, lo ngại tình trạng giảm tốc

Phúc Minh

TQ: PMI thấp nhất 6 năm, lo ngại tình trạng giảm tốc
Chỉ số PMI tháng 9-2015 của Trung Quốc thấp nhất trong hơn 6 năm qua. Ảnh: Dw

(TBKTSG Online) – Chỉ số quản lý sức mua (PMI) của Trung Quốc giảm từ mức 47,3 vào tháng 8-2015 xuống còn 47 vào tháng 9-2015 – thấp hơn dự báo và là mức thấp nhất trong hơn 6 năm qua – theo khảo sát của tạp chí tài chính Caixin.

PMI là chỉ số quan trọng đánh giá tình hình sản xuất của một quốc gia. PMI dưới mức 50 cho thấy lĩnh vực sản xuất của một nước đang bị thu hẹp.

Nhà kinh tế Hà Phàm của Caixin cho rằng sự suy giảm trên cho thấy ngành công nghiệp sản xuất của Trung Quốc đang ở giai đoạn quan trọng trong quá trình chuyển đổi cơ cấu. Ngoài ra, hoạt động sản xuất của Trung Quốc yếu do nhu cầu bên ngoài đối với hàng hóa của Trung Quốc giảm và giá xuất khẩu thấp.

Cuộc khảo sát chỉ số PMI của Caixin được các nhà đầu tư trên toàn cầu theo dõi sát sao vì nó phản ánh "sức khỏe" của nền kinh tế Trung Quốc – động lực trọng yếu đối với sự tăng trưởng của nền kinh tế toàn cầu.

Trước đó vào ngày 22-9, Tổng Giám đốc Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF) Christine Lagarde nhận định tác động từ tình trạng giảm tốc của nền kinh tế Trung Quốc đến nền kinh tế khu vực và toàn cầu lớn hơn so với ước tính trước đó. Theo bà Lagarde, tăng trưởng kinh tế chậm lại và nghi vấn về khả năng kiểm soát tình hình của chính phủ Trung Quốc gây ra lo ngại về thực trạng của nền kinh tế lớn thứ hai thế giới, từ đó khuấy động các thị trường tài chính trong những tháng gần đây.

Bà Lagarde lưu ý tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc chậm hơn đã khiến giá hàng hóa giảm, gây sức ép lên các nền kinh tế dựa vào xuất khẩu và tài chính công của các nền kinh tế này.

Phát biểu của bà Lagarde được đưa ra vào thời điểm Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đang thăm trung tâm công nghệ và hàng không Seattle ngày 22-9, ngày bắt đầu chuyến thăm cấp nhà nước đầu tiên đến Mỹ, nhằm thu hút các doanh nghiệp Mỹ.

Trả lời phỏng vấn báo Wall Steet Journal ngày 22-9, Chủ tịch Tập Cận Bình cho biết Trung Quốc sẽ tiếp tục cải cách cơ chế hình thành tỷ giá hối đoái nhân dân tệ theo hướng thị trường. Ông Tập Cận Bình nhấn mạnh các biện pháp mới đây điều chỉnh tỷ giá tham chiếu nhân dân tệ là một ví dụ, vì việc này tạo cho thị trường tiếng nói lớn hơn trong việc quyết định tỷ giá hối đoái.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới