Thứ Sáu, 19/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Trái phiếu chính phủ ế nhất trong hơn 2 năm qua

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Trái phiếu chính phủ ế nhất trong hơn 2 năm qua

Hồng Phúc

Trái phiếu chính phủ ế nhất trong hơn 2 năm qua
Tỷ giá căng thẳng là một nguyên nhân khiến các ngân hàng ngừng mua vào trái phiếu. (Ảnh: Kinh Luân)

(TBKTSG Online) – Trái phiếu chính phủ tiếp tục khó bán hơn và khác với các năm qua, huy động trái phiếu trở thành một nhiệm vụ hết sức khó khăn cho Bộ Tài chính trong năm nay.

Phiên đấu thầu 4.000 tỉ đồng trái phiếu sáng nay 13-4 của Kho bạc Nhà nước chỉ bán hết 30 tỉ đồng, đạt tỷ lệ 0,75%. Ước tính của chúng tôi, đây là phiên đấu thấu trái phiếu chính phủ đạt tỷ lệ bán ra thấp kỷ lục trong hơn hai năm qua.

Sáng nay, 30 tỉ đồng trái phiếu 5 năm được các ngân hàng mua vào với lãi suất trúng thầu 5,4%/năm, thấp hơn 0,08 điểm phần trăm/năm so với lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 8-4). Trái phiếu kỳ hạn 10 năm không bán được đồng nào.

Trước đó, ba phiên đấu trái phiếu Kho bạc đầu tháng tư diễn ra vào ngày 1-4, 3-4 và 8-4 lần lượt ảm đạm với tổng số lượng trái phiếu bán ra cả ba phiên chỉ đạt hơn 6 nghìn tỉ đồng trên 9.500 tỉ đồng.

Lãi suất chấp nhận trái phiếu 5 năm của nhà đầu tư là 5,48%, trái phiếu 15 năm được bán ở mức lãi suất 7,4%.

Như vậy, mặc dù kế hoạch phát hành trái phiếu chính phủ quí 1 năm 2015 của Kho bạc nhà nước là 70.000 tỉ đồng song kể từ đầu năm 2015 hết ngày 10-4-2015, Kho bạc mới huy động được hơn 62.000 tỉ đồng.

Diễn biến này khiến việc huy động trái phiếu năm nay không dễ dàng như gần ba năm qua mà nó trở thành một nhiệm vụ hết sức khó khăn cho Bộ Tài chính. Đặc biệt, trong năm 2015, lượng trái phiếu đáo hạn khoảng 150.000 tỉ đồng, gần gấp đôi lượng trái phiếu đáo hạn năm trước là hơn 83.000 tỉ đồng.

Kế hoạch phát hành trái phiếu Chính phủ cho cả năm 2015 là 250.000 tỉ đồng ở các kỳ hạn 5 năm tới 15 năm được giới đầu tư lo ngại vì khó có thể thành công.

Theo Bộ Tài chính, tính đến hết quí 1 ngân sách huy động từ trái phiếu chính phủ được 55.900 tỉ đồng, đạt 22,4% kế hoạch cả năm và chỉ bằng 62,7% so với cùng kỳ năm 2014. Khối lượng trái phiếu bán hết trong tháng 3 chỉ bằng 41,7% so với cùng kỳ năm 2014.

Trên thị trường thứ cấp, nửa tháng qua tổng giá trị giao dịch đã giảm và các nhà đầu tư nước ngoài vẫn tiếp tục bán ròng trái phiếu chính phủ.

Giới đầu tư dự đoán lợi suất trúng thầu sẽ duy trì xu hướng tăng trong thời gian tới sau khi các tổ chức giảm đầu tư trái phiếu chính phủ, khi tăng trưởng tín dụng đã tốt hơn, lãi suất trái phiếu dự kiến sẽ tăng.

Một lý do quan trọng gây căng thẳng cho thị trường trái phiếu chính là tỷ giá. Ngày đầu tuần, giới đầu tư tiếp tục ngóng về các động thái có thể xảy ra với tỷ giá tiền đồng và đô la Mỹ. Đồng đô la tiếp tục được giao dịch sát trần tỷ giá ở các ngân hàng và vẫn tăng cao trên thị trường phi chính thức.

Giá đô la Mỹ tại Vietcombank mua vào và bán ra lần lượt ở mức 21.570/21.630 đồng/đô la trong khi trần tỷ giá là 21.673 đồng/đô la Mỹ. Nhưng NHNN tiếp tục áp tỷ giá bán ra 21.600 đồng/đô la Mỹ và họ chưa đưa ra tín hiệu sẽ điều chỉnh tỷ giá tham chiếu.

Thị trường liên ngân hàng đầu tuần vì thế đã thắt chặt hơn tuần trước với lãi suất tiền đồng kỳ hạn qua đêm – một tuần nhích thêm lên mức 4,8-5%/năm. Trong khi đó, Ngân hàng Nhà nước đã bơm khoảng 4.700 tỉ đồng thông qua nghiệp vụ thị trường mở trong tuần qua ra thị trường tiền tệ.

Xem thêm:

Huy động vốn cho ngân sách nhà nước gặp khó

Các ngân hàng giảm mạnh mua trái phiếu

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới