Thứ Sáu, 29/03/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Trái phiếu chính phủ lại khó bán

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Trái phiếu chính phủ lại khó bán

Hồng Phúc

Trái phiếu chính phủ lại khó bán
Trên thị trường ngoại hối phi chính thức ngày hôm qua 25-8, tỷ giá có lúc chạm 22.900 đồng/USD – Ảnh: Uyên Viễn

(TBKTSG Online) – Ngân sách Nhà nước có thể gặp nhiều khó khăn hơn bởi các phiên đấu thấu trái phiếu chính phủ gần đây huy động được rất ít tiền về do lãi suất của thị trường đã tăng cao hơn.

Thị trường trái phiếu chính phủ sơ cấp ghi nhận tỷ lệ trúng thầu trái phiếu xuống mức rất thấp trong các tuần gần đây.

Tuần trước, Kho bạc Nhà nước đã gọi thầu 3.000 tỉ đồng trái phiếu hai kỳ hạn 5 năm và 15 năm. Kết quả, các tổ chức tài chính đã mua 500 tỉ đồng trái phiếu kỳ hạn 5 năm, đạt tỷ lệ 25%, giảm mạnh so với mức trúng thầu khoảng 40-50% trong hai tháng trước. Trái phiếu kỳ hạn 15 năm chỉ bán được 211 tỉ đồng (tỷ lệ trúng thầu đạt 21%) trong tổng gọi thầu 1.000 tỉ đồng.

Kể từ đầu năm 2015 đến nay, Kho bạc Nhà nước mới huy động thành công hơn 94.000 tỉ đồng trái phiếu chỉnh phủ, đạt chưa đầy 50% kế hoạch năm của cơ quan này.

Bên cạnh đó, trong tuần qua, các loại trái phiếu khác do chính phủ bão lãnh cũng ế.

Ngân hàng Chính sách xã hội cũng tiến hành đấu thầu 1.000 tỉ đồng trái phiếu tại ba kỳ hạn 3 năm, 5 năm và 15 năm nhưng không có người mua. Ngày 24-8, phiên đấu thầu trái phiếu Ngân hàng Chính sách xã hội với kỳ hạn 3 năm, 5 năm và 15 năm cũng không bán được đồng nào.

Ngân hàng Phát triển Việt Nam (VDB) phát hành 6.000 tỉ đồng trái phiếu ở các kỳ hạn 3 năm, 5 năm và 10 năm nhưng chỉ bán được 100 tỉ đồng trái phiếu kỳ hạn 3 năm.

Các phiên đấu thầu tín phiếu huy động tiền ngắn hạn cho ngân sách qua kênh tín phiếu Ngân hàng Nhà nước cũng trầm lắng hơn một chút. Hôm 24-8, 3.000 tỉ đồng tín phiếu kỳ hạn 14 ngày, 28 ngày 56 ngày được bán qua Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước. Ngày hôm qua 25-8, lượng tín phiếu bán ra thu về được 5.000 tỉ đồng.

Một điểm đáng lưu ý trên thị trường nợ là khối ngoại tuần qua tiếp tục bán ròng khá mạnh sau gần ba tuần ở trạng thái bán ròng trước đó. Riêng tuần trước, tổng giá trị mua và bán của nhà đầu tư nước ngoài lên tới 3.524 tỉ đồng, trong đó giá trị bán ròng là 1.258 tỉ đồng, cũng là mức bán ròng lớn nhất kể từ đầu năm tới nay. Tính chung bốn tuần liên tiếp gần đây, khối ngoại đã bán ròng tổng cộng 2.527 tỉ đồng.

Lợi suất trái phiếu chính phủ đã đồng loạt tăng ở tất cả các kỳ hạn. Biên độ tăng lãi suất dao động trong khoảng từ 0,05 điểm phần trăm đến 0,13 điểm phần trăm tùy từng kỳ hạn. Cụ thể, lợi suất trái phiếu các kỳ hạn 1 năm, 2 năm và 3 năm tăng lần lượt lên mức 5,22%; 5,48% và 5,87%/năm; trong khi đó, các kỳ hạn 5 năm, 10 năm và 15 năm tăng lần lượt lên mức 6,724%; 7,03% và 7,775%/năm. Riêng kỳ hạn 7 năm tăng nhiều nhất (tăng 1,127 điểm phần trăm) lên mức 6,96%/năm.

Như vậy lãi suất đã tăng lên mức cao nhất kể từ đầu năm tới nay.

Với diễn biến này, giới kinh doanh tiền tệ tiếp tục kỳ vọng Kho bạc Nhà nước sẽ sớm xem xét tăng lãi suất với trái phiếu chính phủ nếu muốn các đợt đấu thầu sắp tới diễn ra thành công và giảm áp lực huy động vốn cho ngân sách trong những tháng cuối năm, đặc biệt trong bối cảnh giá dầu thế giới đang sụt giảm mạnh.

Đọc thêm:

Lãi suất tiền đồng liên ngân hàng cao nhất trong một năm

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới