Thứ Năm, 25/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Trắng đêm cứu hộ vụ sập giàn giáo tại công trường Formosa

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Trắng đêm cứu hộ vụ sập giàn giáo tại công trường Formosa

Minh Đức – Văn Nam

Trắng đêm cứu hộ vụ sập giàn giáo tại công trường Formosa
Các lực lượng cứu hộ làm việc suốt đêm để tìm kiếm nạn nhân. Ảnh: TTXVN

(TBKTSG Online) – Bí thư Tỉnh Ủy, Chủ tịch UBND Tỉnh Hà Tĩnh Võ Kim Cự sáng 26-3 xác nhận đã có 11 người tử vong, 28 người bị thương trong vụ sập giàn giáo vài tiếng trước đó tại công trường Formosa thuộc Khu kinh tế Vũng Áng, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh.

Các lực lượng cứu hộ Hà Tĩnh đã làm việc suốt đêm để nỗ lực tìm kiếm và cứu hộ nạn nhân trong đống đổ nát.

Giàn giáo gồm một khối lượng lớn sắt thép đổ sập lúc 20 giờ tối qua và hiện tại công trường này vẫn còn hàng chục công nhân còn mắc kẹt bên trong đống đổ nát, chưa rõ tình hình thế nào. Nguyên nhân sập giàn giáo được cho là lúc các công nhân đang tháo vật liệu ở các trụ bê tông tại công trường thì bất ngờ giàn giáo cao gần 30 mét bị đổ sập.

Trang thông tin điện tử chính phủ dẫn lời ông Võ Kim Cự cho biết, hiện toàn bộ lãnh đạo tỉnh đang trực tiếp có mặt tại hiện trường để tập trung chỉ đạo cứu hộ, cứu nạn. Tỉnh cũng đã huy động mọi lực lượng (bộ đội, công binh, biên phòng, công an, lực lượng cứu hộ khác), cùng các phương tiện để cấp cứu. Ước tính lực lượng cứu hộ lên tới 1.000 người.

Trước đó, hồi 20h ngày 25-3, vụ tai nạn sập giàn giáo nghiêm trọng đã xảy ra khi hàng trăm công nhân đang làm việc trên trên giàn giáo có độ cao khoảng 20m đến 30m.

Thông tấn xã Việt Nam đưa tin vụ tai nạn xảy ra tại công trường của Tập đoàn Sam Sung (Hàn Quốc). Tập đoàn Sam Sung đang thi công đổ trụ bê tông gần khu vực kè chắn sóng sát bờ biển trong công trường thuộc Dự án Formosa.

Theo trang thông tin điện tử Chính phủ, rạng sáng 26-3, công tác cứu hộ vẫn đang tích cực, khẩn trương nhưng gặp nhiều khó khăn do khối lượng sắt thép, gỗ quá lớn, chồng cao như núi, trong khi các công nhân mắc kẹt nằm ở vị trí sâu, không thể dùng cần cẩu để cẩu sắt thép ra ngoài mà phải dùng tay khuân vác kết hợp cắt từng đoạn thép bằng máy hàn xì.

Ông Đặng Quốc Khánh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh xác nhận đến thời điểm 2h45' sáng 26-3, số nạn nhân đã được lực lượng cứu hộ đưa ra là 49 người. Những người bị thương nhẹ được đưa đến cấp cứu ở Bệnh viện huyện Kỳ Anh, người bị thương nặng chuyển ra cấp cứu tại Bệnh viện tỉnh Hà Tĩnh.

Đối với những người chết, tỉnh Hà Tĩnh đã cho cơ quan pháp y nhận dạng, xác định danh tính, đồng thời thông tin, phối hợp với gia đình lo hậu sự.

Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Tĩnh – Nguyễn Tuấn cho biết, ngay sau khi tiếp nhận thông tin về vụ tai nạn, ngành đã huy động 100% phương tiện cấp cứu của Bệnh viện tỉnh và các bệnh viện: TP Hà Tĩnh, Lộc Hà, Cẩm Xuyên, Thạch Hà, Kỳ Anh, Trung tâm cấp cứu 115 cùng các y, bác sỹ cùng 150 học sinh trường Cao đẳng Y tế Hà Tĩnh đến hiện trường và cơ sở y tế để cấp cứu cho các bệnh nhân.

Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đã chỉ đạo Bệnh viện Việt Đức cử ngay một đoàn bác sĩ với các chuyên gia đầu ngành về chấn thương, hồi sức cấp cứu vào Hà Tĩnh hỗ trợ.

Dự án tổ hợp thép Formosa có tổng diện tích 3.300 héc ta gồm các hạng mục chính như nhà máy luyện gang thép, hệ thống cảng biển nước sâu có năng lực cập tàu 30.000 tấn/năm, nhà máy nhiệt điện công suất 2.100 MW.

Dự kiến dự án sẽ hoàn thành xây dựng 3 lò cao trong năm 2015 này với công suất 10,5 triệu tấn thép/năm, có 13 cầu cảng đi vào hoạt động và năm 2017 sẽ hoàn chỉnh 32 cầu cảng, đáp ứng yêu cầu vận chuyển, xuất khẩu thành phẩm của nhà máy gang thép này.

Tính đến tháng 12.2014, có tổng cộng khoảng 40.000 lao động đang làm việc tại dự án Formosa, trong đó có gần 7.000 người nước ngoài đến từ 24 quốc gia và vùng lãnh thổ đăng ký tạm trú, chủ yếu là lao động Trung Quốc với 5.659 người.

 

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới