Thứ Bảy, 20/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Trao 100 suất học bổng STF-Phạm Phú Thứ cho học sinh nghèo hiếu học tại Bình Thuận

TH

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

(KTSG Online) – Chương trình “Học bổng Saigon Times Foundation – Phạm Phú Thứ” do ông Phạm Phú Ngọc Trai – thành viên sáng lập chương trình tài trợ, đã trao tặng 100 suất học bổng với tổng giá trị là 100 triệu đồng cho các học sinh nghèo, hiếu học trên địa bàn huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận vào chiều ngày 18-11.

Ông Bùi Đức Duẩn – đại diện chương trình học bổng STF-Phạm Phú Thứ trao học bổng cho học sinh Trường TH&THCS Tân Minh. Cô Đặng Thị Bình – Phó Hiệu trưởng nhà trường nhận. Ảnh: STF

Tháng 11 – tháng của những lời cám ơn, những lời tri ân sâu sắc đến quý thầy cô. Trong không khí chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam, ngày 18-11, Ban Khuyến học trường THPT Đức Tân phối hợp với Quỹ Thời báo Kinh tế Sài Gòn (Saigon Times Foundation – STF) tổ chức lễ trao học bổng STF – Phạm Phú Thứ năm học 2021-2022 dành tặng 100 suất học bổng cho 100 học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập trên địa bàn huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận (trong đó dành tặng học sinh trường THPT Đức Tân 35 triệu đồng, trường TH&THCS Tân Minh 25 triệu đồng, trường THCS Tân Đức 20 triệu đồng, trường THPT Hàm Tân 20 triệu đồng).

Chương trình học bổng STF – Phạm Phú Thứ diễn ra dưới sự chứng kiến của Ban lãnh đạo địa phương, Ban Giám hiệu nhà trường và đại diện Hội Cha mẹ học sinh (CMHS) của 4 trường: trường THPT Đức Tân, trường TH&THCS Tân Minh, trường THCS Tân Đức, trường THPT Hàm Tân nhằm hỗ trợ học bổng kịp thời đến các học sinh trên địa bàn huyện Hàm Tân nhưng vẫn đảm bảo an toàn cho các các em trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp.

Tại buổi lễ trao học bổng STF-Phạm Phú Thứ, ông Lê Minh Tâm – Trưởng ban đại diện Hội CMHS Trường THPT Đức Tân thay mặt cho đại diện CMHS các trường bày tỏ: “Hiện nay, trên địa bàn huyện Hàm Tân vẫn còn nhiều học sinh, sinh viên nghèo hiếu học, các thầy cô giáo tâm huyết với ngành giáo dục đào tạo đang gặp hoàn cảnh khó khăn, mong chờ tấm lòng quý báu cao cả của các tổ chức, doanh nghiệp, các vị mạnh thường quân. Chúng tôi cảm thấy rất may mắn và biết ơn chương trình học bổng STF – Phạm Phú Thứ đã đồng hành, quan tâm hỗ trợ, ủng hộ cho con em chúng tôi, góp phần giúp các cháu có hoàn cảnh khó khăn học tập tốt hơn để khi các cháu ra trường phục vụ tốt cho quê hương đất nước”.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới