Thứ Năm, 25/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Trao đổi về quan hệ quốc phòng Việt-Mỹ

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Trao đổi về quan hệ quốc phòng Việt-Mỹ

(TBKTSG Online) – Tiếp nối các hoạt động trong chuyến làm việc tại thủ đô Washington (Mỹ), buổi chiều ngày 24-6 (giờ địa phương), Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã thăm Bộ Quốc phòng và gặp Bộ trưởng Quốc phòng Robert Gates. Hai bên trao đổi về những tiến triển trong quan hệ quốc phòng giữa hai nước thời gian qua.

Trong buổi làm việc này, Thủ tướng Việt Nam và Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ cùng đồng tình rằng việc phát triển mối quan hệ quốc phòng cần phù hợp với điều kiện của mỗi nước và quan hệ chung giữa hai nước, cần tăng cường hợp tác giải quyết các vấn đề do chiến tranh để lại. Hai bên cũng trao đổi về một số vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm.

Bộ trưởng Robert Gates cảm ơn Chính phủ Việt Nam đã hợp tác tích cực và có hiệu quả với Chính phủ Mỹ trong việc tìm kiếm quân nhân Mỹ mất tích trong chiến tranh, và khẳng định Bộ Quốc phòng Mỹ sẽ tiếp tục tìm kiếm và cung cấp những thông tin liên quan đến người Việt Nam mất tích trong chiến tranh, tiếp tục hỗ trợ phá gỡ bom mìn và các vật liệu nổ ở Việt Nam.

Trước đó, vào buổi trưa, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Bộ trưởng Thương mại Carlos Gutierrez đã chứng kiến hàng loạt ký kết giữa doanh nghiệp hai nước. Cụ thể, ông Phạm Ngọc Minh, Tổng giám đốc Tổng công ty Hàng không quốc gia Việt Nam (Vietnam Airlines) ký bản ghi nhớ mua 10 chiếc Boeing 787-Dreamliner với hãng Boeing; ông Vũ Tuấn Hùng, Tổng giám đốc tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam và tiến sĩ Ray Owen, Giám đốc điều hành Công ty Motorola Việt Nam ký hợp đồng mở rộng hệ thống thông tin di động GSM…

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch – Đầu tư Việt Nam Võ Hồng Phúc cũng đã trao giấy phép đầu tư Nhà máy bia Long An cho ông Walter Blocker, Tổng giám đốc Công ty Gannon Việt Nam, và trao giấy phép đầu tư dự án cảng Cái Lân cho ông Bob Watters, Giám đốc điều hành phụ trách khu vực châu Á của tập đoàn SSA Marines.

Ông Rochell Lipsitz, Phó cục trưởng Cục xúc tiến thương mại, Bộ Thương mại Mỹ và ông Đỗ Thắng Hải, Cục trưởng Cục xúc tiến thương mại, Bộ Công Thương Việt Nam ký bản ghi nhớ về hợp tác giữa các cơ quan chính phủ trong việc thúc đẩy thương mại.

YẾN DUNG (Tổng hợp)

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới