Thứ Tư, 24/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Trên 1.800 tỉ đồng đổ vào chứng khoán

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Trên 1.800 tỉ đồng đổ vào chứng khoán

T.Thương

(TBKTSG Online) – Trong phiên giao dịch cuối tuần, ngày 24-2, lực bán chốt lời tăng mạnh đã hãm đà đi lên của các chỉ số chứng khoán, nhưng thanh khoản tiếp tục được cải thiện. Giá trị giao dịch của cả 2 sàn đã vượt 1.800 tỉ đồng.

Trên 1.800 tỉ đồng đổ vào chứng khoán
Diễn biến VN-Index trong tuần qua

Ở đầu phiên, VN-Index vẫn giữ được mức tăng, nhưng từ đợt khớp lệnh liên tục, hàng loạt lệnh bán giá thấp được tung vào sàn khiến chỉ số này chao đảo. Tuy vậy, với lực mua không giảm sút, VN-Index chốt phiên chỉ mất 0,46 điểm (0,11%), xuống còn 423,43 điểm. Trong khi đó, VN30-Index vẫn giữ được mức tăng 1,37 điểm (0,29%), lên 477,77 điểm do có đến 17/30 mã tăng giá trong phiên sáng nay.

Giá trị giao dịch sàn TPHCM đã vượt mốc 1.000 tỉ đồng, với 78,6 triệu chứng khoán được mua bán, đạt 1.117 tỉ đồng.

Như vậy, trong tuần này, VN-Index đã tăng đến hơn 20 điểm (gần 5%), trong khi đó, giao dịch mỗi phiên đã tăng 37,7% so với trung bình mỗi phiên trong tuần trước. Tính tổng cộng trong tháng 2 này, khối lượng giao dịch tại sàn TPHCM đã tăng hơn gấp đôi so với cả tháng 1-2012.

Còn trên sàn Hà Nội, chốt phiên giao dịch ngày 24-2, HNX-Index tăng nhẹ 0,29 điểm (0,435) lên 67,07 điểm. Sàn này có 83,4 triệu cổ phiếu được chuyển nhượng, giá trị đạt 692,7 tỉ đồng. HNX-Index đã tăng 5,28 điểm (8,545) trong tuần qua.

Cổ phiếu HBB (Habubank) là tâm điểm trên sàn này khi tăng kịch trần trong suốt phiên với lượng giao dịch rất lớn. Tổng lượng khớp lệnh của cổ phiếu này đạt hơn 14,2 triệu đơn vị, mặc dù vậy cuối ngày vẫn còn hơn 8,1 triệu cổ phiếu nữa đang nằm dư mua giá trần. Giá cổ phiếu HBB hôm nay là 5.200 đồng/cổ phiếu.

Theo Công ty Chứng khoán Bản Việt, thị trường đang dồn chú ý vào nhóm cổ phiếu có tính chu kỳ, đặc biệt là cổ phiếu ngân hàng và bất động sản trước kỳ vọng giảm lãi suất. Mặc dù có rất nhiều ứng cử viên tiềm năng trong cả 2 ngành này, nhưng công ty Bản Việt cho rằng các mã ngân hàng lớn, có cơ cấu quản trị tốt (VCB, CTG và MBB) là các mã tốt để đầu tư đầu tiên. Còn với ngành bất động sản, vẫn còn khá nhiều trở ngại phía trước vì vậy, nhà đầu tư cẩn trọng khi tham gia trong thời gian hiện tại.

Tổng cục Thống kê hôm nay đã công bố Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) cả nước tháng 2 tăng 1,37% so với tháng trước và tăng 2,38% so với tháng 12/2011. So với cùng kỳ năm 2011, CPI tháng 2 tăng 16,44%. Con số tăng 1,37% của tháng 2-2012 là thấp hơn mức dự báo 1,42% mà nhiều công ty chứng khoán đưa ra trong tuần trước, vì vậy thông tin này được các công ty khẳng định là không ảnh hưởng nhiều đến chứng khoán.

 

 

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới