Trị bệnh phải chịu đau
![]() |
Công trình Đại lộ Đông Tây, dự án sử dụng nguồn vốn ODA – Ảnh minh họa: nld.com.vn |
(TBKTSG Online) – Siết chặt đầu tư công, hoãn hay ngưng các dự án đầu tư kém hiệu quả là một ưu tiên cấp bách mà Chính phủ nêu ra trong công văn 319 nhằm thực hiện gói giải pháp kiềm chế lạm phát. Những dấu hiệu bất ổn của nền kinh tế trong ba tháng đầu năm càng gia tăng áp lực phải cải cách tận gốc lĩnh vực đầu tư công.
Theo ông Trần Đức Nguyên, nguyên thành viên Ban Nghiên cứu của Thủ tướng Chính phủ, siết chặt đầu tư công là việc phải làm song quan trọng nhất là Chính phủ phải tiến hành kiên quyết, triệt để, không để tái diễn những dự án kém hiệu quả, ứ đọng vốn quá lâu, đồng thời hạn chế tối đa tác động tiêu cực đối với người lao động và xã hội.
Chuyên mục Sự kiện & Vấn đề trên Thời báo Kinh tế Sài Gòn số ra ngày 27-3 lược đăng ý kiến của ông Trần Đức Nguyên xung quanh vấn đề này. Ngoài ra, chuyên mục còn có bài phân tích vì sao tình trạng sử dụng lãng phí vốn đầu tư từ ngân sách của nhà nước đang là mối đe dọa cho nền kinh tế Việt Nam.
Kính mời bạn nhấn vào đây để đọc chi tiết bài viết hoặc xem các bài viết khác trên Thời báo Kinh tế Sài Gòn số 14-2008, phát hành ngày 27-3-2008.
Thời báo Kinh tế Sài Gòn Online