Thứ Bảy, 20/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Trích dẫn tiêu điểm

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Trích dẫn tiêu điểm

DY

Quá trình cổ phần hóa đang được đẩy mạnh trở lại, nên không sớm thì muộn đa phần các DNNN sẽ trải qua quá trình cổ phần hóa này, chuyển đổi thành công ty cổ phần mà trong đó Nhà nước có thể là cổ đông lớn nhất. Lúc đó, nếu muốn bổ nhiệm chủ tịch hay tổng giám đốc, Nhà nước sẽ thông qua những người làm đại diện cho số vốn của mình để thực hiện trong vai trò cổ đông lớn nhất. Một khi các doanh nghiệp là bình đẳng trước pháp luật, sẽ không còn phải lo chuyện quá ưu ái hay quản lý quá chặt chẽ đối với DNNN.

 

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới