Thứ Năm, 18/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Trích dẫn tiêu điểm thuế TNCN

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Trích dẫn tiêu điểm thuế TNCN

“Với những khoản mà cầu thủ được Nhà nước khen thưởng theo chế độ, có quyết định đi kèm thì sẽ được miễn thuế thu nhập cá nhân. Với trường hợp người hâm mộ, doanh nghiệp tặng thưởng cho cá nhân, đội tuyển thì đây không thể gọi là “thưởng” mà đúng hơn là “quà tặng” phải nộp thuế”, theo ông Nguyễn Văn Phụng, Vụ trưởng Vụ Quản lý thuế doanh nghiệp lớn (Tổng cục Thuế). “1. Người đã công khai hứa thưởng phải trả thưởng cho người đã thực hiện công việc theo yêu cầu của người hứa thưởng. 2. Công việc được hứa thưởng phải cụ thể, có thể thực hiện được, không vi phạm điều cấm của luật, không trái đạo đức xã hội.”, theo Điều 570 của Bộ luật Dân sự.

 

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới