Thứ Sáu, 26/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Triển khai chống dịch bệnh động vật

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Triển khai chống dịch bệnh động vật

Nuôi vịt đàn chạy đồng rất dễ lây lan dịch bệnh. Ảnh: Kiều Tiên

(TBKTSG Online) – Trước diễn biến dịch cúm gia cầm và gia súc lở mồm long móng tái xuất hiện ở nhiều tỉnh, thành trong cả nước, ngày 11-2, Bộ NN – PTNT tổ chức hội nghị “Triển khai công tác phòng chống dịch bệnh động vật 2009, khu vực phía Nam” tại Cần Thơ.

“Cúm gia cầm đã xuất hiện trở lại ở một số tỉnh vùng ĐBSCL, còn bệnh lở mồm long móng cũng đã phát hiện ở Long An, Kon Tum… Riêng với dịch bệnh heo tai xanh, đây lại là thời điểm dễ bùng phát”, ông Diệp Kỉnh Tần, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp – Phát triển nông thôn cảnh báo.

Khoảng 2 tuần nữa, vụ lúa đông xuân ở ĐBSCL bắt đầu thu hoạch và nếu không triển khai tốt các biện pháp phòng chống, nhất là trên các đàn vịt chạy đồng, dịch cúm gia cầm dễ có nguy cơ bùng phát trên diện rộng.

Theo Bộ Nông nghiệp – Phát triển nông thôn, ngay từ thời điểm này, các địa phương cần tăng cường các biện pháp về phòng chống dịch bệnh theo quy định, tổ chức lấy mẫu và kiểm tra chất lượng thịt, sữa, trứng tại các cơ sở sản xuất chăn nuôi. Đồng thời, phải làm tốt việc kiểm tra giám sát chất lượng con giống, thức ăn chăn nuôi,… và kiên quyết xử lý nghiêm mọi trường hợp vi phạm.

Tính đến cuối năm 2008, tổng đàn gia cầm trong cả nước đạt hơn 247,2 triệu con, tăng 9,4% so năm 2007. Tổng đàn heo đạt 26,7 triệu con, tăng 0,53% về lượng con và tăng 5,6% về tổng sản lượng so với năm 2007.

Theo Bộ Nông nghiệp – Phát triển nông thôn, dù gặp nhiều khó khăn nhưng chăn nuôi vẫn đạt mức tăng trưởng khá là 5,8% trong năm qua.

Kế hoạch mà Bộ Nông nghiệp – Phát triển nông thôn đề ra trong năm 2009 này là đàn gia cầm sẽ đạt 265 triệu con, tổng đàn heo đạt 27,2 triệu con, bò thịt 6,7 triệu con, bò sữa là 135.000 con và tổng đàn dê, cừu khoảng 150 triệu con.

HỒ HÙNG

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới