Thứ Sáu, 26/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Triển lãm “Các di sản thế giới của Việt Nam”

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Triển lãm “Các di sản thế giới của Việt Nam”

Thoa Nguyễn

Triển lãm “Các di sản thế giới của Việt Nam”
Tác phẩm "Báu vật nhân văn sống" của Trần Việt Văn đoạt giải nhất (ảnh TL)

(TBKTSG Online) – Ngày 10-10, triển lãm “Các di sản thế giới của Việt Nam” sẽ khai mạc tại Trung tâm triển lãm mỹ thuật-nhiếp ảnh (29 Hàng Bài, Hà Nội), nhân dịp kỷ niệm 57 năm ngày giải phóng thủ đô (10-10-1954  – 10-10-2011).

Các tác phẩm triển lãm bao gồm hình ảnh phản ánh các giá trị của di sản vật thể và phi vật thể của Việt Nam đã được UNESCO công nhận, bao gồm: quần thể di tích cố đô Huế, thánh địa Mỹ Sơn, khu phố cổ Hội An, di tích Hoàng thành Thăng Long, vịnh Hạ Long, vườn quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng, nhã nhạc cung đình Huế, không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên, quan họ Bắc Ninh, ca trù, lễ hội Gióng ở đền Phù Đổng và đền Sóc.

Triển lãm trưng bày 206 tác phẩm của 138 tác giả được chọn từ 2.012 tác phẩm của 282 tác giả tham gia cuộc thi – triển lãm ảnh nghệ thuật “Các di sản thế giới của Việt Nam” 2011. Cuộc thi do Cục Mỹ thuật – Nhiếp ảnh – Triển lãm tổ chức, phát động từ tháng -/2011, và kết thúc nhận tác phẩm vào tháng 7-2011.

Tác phẩm “Báu vật nhân gian sống” của tác giả Trần Việt Văn đã giành giải nhất. Ngoài ra, hội đồng giám khảo đã trao 2 giải nhì cho tác phẩm: "Hoàng hôn Lang Biang" của Trần Thiết Dũng, "Bức tranh phố Hội" của Ông Văn Sinh; 3 giải ba "Nhịp nhàng Bơ Thi" của Nguyễn Linh Vinh, "Cửa Đoan Môn ngày lễ rước Bằng chứng nhận Di sản Thế giới" của Nguyễn Vinh Hiển, "Lán bè" của Nguyễn Hữu Nguyên và 10 giải khuyến khích.

Triển lãm kéo dài tới hết ngày 17-10.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới