Thứ Năm, 25/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Triển lãm công nghiệp thu hút hơn 700 thương hiệu quốc tế

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Triển lãm công nghiệp thu hút hơn 700 thương hiệu quốc tế

Quốc Hùng

Triển lãm công nghiệp thu hút hơn 700 thương hiệu quốc tế
Khách tham quan triển lãm xem Robot đang hàn sản phẩm – Ảnh: Quốc Hùng

(TBKTSG Online) – Triển lãm công nghệ gia công kim loại và máy công cụ (Metalex Vietnam 2012) và triển lãm cho ngành chế tạo phụ tùng điện tử (NEPCON Vietnam 2012) cùng Triển lãm lần thứ 5 về Công nghiệp hỗ trợ tại TPHCM đã được khai mạc ngày 4-10 thu hút hơn 700 thương hiệu quốc tế tham gia.

Triển lãm do Công ty Reed Tradex (Thái Lan) kết hợp Tổ chức Xúc tiến thương mại Nhật Bản (JETRO), Trung tâm xúc tiến Thương mại và Đầu tư TPHCM (ITPC) tổ chức tại Trung tâm Triển lãm và Hội nghị Sài Gòn (SECC), quận 7, TPHCM, kéo dài đến ngày 6-10

Theo Ban tổ chức, cả Metalex và NEPCON đều có nội dung tập trung vào công nghiệp chế tạo và công nghiệp hỗ trợ, giúp doanh nghiệp đưa hoạt động sản xuất kinh doanh tiếp cận thiết bị công nghệ hiện đại trong sản xuất.

Cụ thể Metalex Vietnam là sự kiện triển lãm về công nghệ gia công kim loại và máy công cụ với 500 thương hiệu hàng đầu đến từ 25 quốc gia và vùng lãnh thổ. Trong khi đó, NEPCON Vietnam sẽ là triển lãm về công nghệ lắp ráp, đo lường và kiểm tra cho ngành chế tạo điện tử với hơn 200 thương hiệu đến từ 25 quốc gia.

Và Triển lãm về công nghiệp hỗ trợ thu hút hơn 100 nhà cung cấp trong nước và các công ty chế tạo Nhật Bản chủ yếu trong lĩnh vực công nghiệp sản xuất phụ tùng ô tô, xe máy và điện tử tìm kiếm cơ hội kinh doanh tại triển lãm.

Việc kết hợp cả ba cuộc triển lãm này trong một sự kiện sẽ không chỉ mang lại cho các nhà sản xuất trong nước cơ hội gặp gỡ khách mua hàng mới mà còn tiếp cận những công nghệ và sáng chế mới nhất; các nhà đầu tư nước ngoài có cơ hội để tìm kiếm nhà cung cấp thích hợp, từ đó giảm nhập khẩu phụ tùng.

Phần lớn các doanh nghiệp tham gia triển lãm cho rằng Việt Nam đang thu hút khá nhiều nhà sản xuất trong ngành công nghiệp điện tử, ô tô, điện và các ngành công nghiệp hỗ trợ khác nên sẽ là một thị trường đầy tiềm năng cho các nhà sản xuất, cung ứng máy móc thiết bị trên thế giới.

Ông Hirotaka Yasuzumi, Giám đốc điều hành Tổ chức Xúc tiến Thương mại Nhật Bản (JETRO) tại TPHCM, cho rằng với vị thế là quốc gia có nền kinh tế phát triển nhanh tại Đông Nam Á, Việt Nam với 89 triệu dân được xem là điểm đến thu hút đầu tư từ các nhà sản xuất Nhật Bản. Nhận thấy tiềm năng to lớn cho phát triển thương mại, chuyển giao công nghệ và quan hệ kinh doanh với các nhà sản xuất Việt Nam, JETRO phối hợp với ITPC tổ chức triển lãm Công nghiệp hỗ trợ lần thứ 5 tại TPHCM.

Ông Ronnie Wong, Chủ tịch Hiệp hội Công nghiệp điện tử Singapore (AEIS), cho biết hiện nay ngành công nghiệp điện tử Việt Nam đã và đang phát triển nhanh chóng. Các doanh nghiệp Singapore muốn góp phần phát triển công nghiệp điện tử Việt Nam thông qua việc đầu tư về máy móc và đào tạo nguồn nhân lực. Do đó, các doanh nghiệp Singapore tham dự  “NEPCON Vietnam 2012” để hỗ trợ và đẩy mạnh hơn nữa mối quan hệ hợp tác giữa công nghiệp điện tử Việt Nam và Singapore.

Theo ông Lê Ngọc Sơn, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Điện tử Việt Nam (VEIA), trong 4 tháng đầu năm 2012, Việt Nam đã thu được 2,1 tỉ đô la Mỹ từ xuất khẩu hàng điện tử và phụ tùng thay thế, tăng 98,6% so với cùng kỳ năm trước. Doanh thu xuất khẩu của Việt Nam về sản xuất điện tử được nhận định sẽ gia tăng mạnh trong thời gian tới nhờ vào hàng loạt các dự án đầu tư nước ngoài vào lĩnh vực điện tử đang được hình thành và sự mở rộng của các dự án đang hoạt động. Sự xuất hiện của các dự án đầu tư nước ngoài lớn trong lĩnh vực điện tử hứa hẹn sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho công nghiệp điện tử trong nước. Dự đoán thị trường điện tử Việt Nam sẽ gia tăng tốc độ tăng trưởng hàng năm là 16% đến năm 2016.

 

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới