Thứ Năm, 25/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Triển lãm phục sức truyền thống các dân tộc miền Nam

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Triển lãm phục sức truyền thống các dân tộc miền Nam

Mỹ Hà

(TBKTSG Online) – “Triển lãm trang phục, trang sức truyền thống của phụ nữ các dân tộc miền Nam” diễn ra từ ngày 26-4 đến hết ngày 14-8 tại bảo tàng Cần Thơ. Triển lãm do bảo tàng Cần Thơ kết hợp với bảo tàng Phụ nữ Nam bộ tổ chức.

Trang phục của phụ nữ khu vực đồng bằng sông Cửu Long – ảnh: dantri.com.vn.

Triển lãm giới thiệu trên 400 hình ảnh, tư liệu, hiện vật tiêu biểu liên quan đến trang phục, trang sức truyền thống của phụ nữ các dân tộc ở miền Nam như: Kinh, Chăm, Hoa, Khmer thuộc khu vực đồng bằng sông Cửu Long; Bana, Êđê, Stiêng, Xơ đăng… thuộc khu vực miền Trung và Tây Nguyên.

Hầu hết những bộ trang phục trong triển lãm đều mang những nét đặc trưng của từng vùng như: váy, áo sẫm màu và nhiều hoa văn mô phỏng hoa lá, áo dài… cùng trang sức của phụ nữ miền Nam như: hoa tai, vòng tay, vòng cổ, dây đeo cổ, nhẫn… được làm từ vàng, bạc, đá, hạt cườm, thủy tinh.

Một trang phục làm bằng vỏ cây – ản: dantri.com.vn.

Triển lãm có những vật hiếm gặp như: chiếc máy may quay tay nhỏ gọn, chiếc mũ cưới kết bằng cánh kim quýt của cô dâu Khmer ở Cần Thơ, hình ảnh trang phục của nữ nhạc công ở Sài Gòn đầu thế kỷ 20, những tư liệu về lịch sử ra đời chiếc áo dài truyền thống của phụ nữ Việt Nam, chiếc áo làm bằng vỏ cây…

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới