Thứ Sáu, 26/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Triều Tiên chỉ muốn giảm nhẹ lệnh cấm vận

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Triều Tiên chỉ muốn giảm nhẹ lệnh cấm vận

Trúc Diễm

(TBKTSG Online) – Triều Tiên chỉ muốn giảm nhẹ lệnh cấm vận, đổi lại, quốc gia này sẽ đóng cửa cả hai cơ sở plutonium và uranium tại Yongbyon dưới sự quan sát của các chuyên gia Mỹ. Quan điểm của Triều Tiên sẽ “không bao giờ thay đổi", theo Bộ trưởng Ngoại giao Triều Tiên.

Triều Tiên chỉ muốn giảm nhẹ lệnh cấm vận
Họp báo hiếm có của lãnh đạo Triều Tiên – Ảnh: Thanhnien

Trong buổi họp báo hiếm có diễn ra vào rạng sáng 1-3 sau thất bại tại vòng đàm phán giữa Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un và Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Hà Nội, Bộ trưởng Ngoại giao Triều Tiên Ri Yong-Ho nói với các phóng viên rằng: “Mỹ đã không chấp nhận đề xuất của chúng tôi. Đây là cơ hội ngàn năm có một".

Theo ông Ri, ngay từ khi bắt đầu tiến trình đàm phán, Triều tiên đã đưa ra đề xuất “rất thực tế” để đổi lại việc dỡ bỏ hoàn toàn lệnh cấm vận kinh tế. Vị Bộ trưởng Ngoại giao Triều Tiên cho rằng, Triều Tiên sẽ không thay đổi lập trường của mình dù có Hội nghị thượng đỉnh lần nữa hay không.

Thực tế, các lệnh cấm vận của quốc tế đang ảnh hưởng nghiêm trọng tới nền kinh tế Triều Tiên và một số hỗ trợ kinh tế từ phía Trung Quốc đang trở thành “cứu cánh" cho đất nước đang bị cô lập này. Lãnh đạo Triều Tiên, hồi tháng 1, đã đe dọa sẽ tìm con đường mới nếu Mỹ không dỡ bỏ lệnh cấm vận. Nhưng sau đó, hai vị lãnh đạo đã có được tiếng nói chung, tìm đến một cuộc đối thoại lần 2 được tổ chức tại Hà Nội.

Trong diễn biến trước đó, hai nhà lãnh đạo Mỹ – Triều đã kết thúc hội nghị sớm hơn kế hoạch và không tham dự bữa trưa như dự kiến. Theo giải thích từ phía Mỹ, Triều tiên muốn dỡ bỏ hoàn toàn lệnh cấm vận nhưng “Chúng tôi không thể làm điều đó". Đổi lại, ông Trump nói lãnh đạo Triều Tiên sẽ dỡ bỏ cơ sở hạt nhân chính tại Yongbyon.

Tuy nhiên, Bộ trưởng Ri cho rằng, Triều Tiên chỉ muốn giảm nhẹ lệnh cấm vận áp đặt cho Triều Tiên vào năm 2016-2017, tức bỏ 5 trong số 11 Nghị quyết của Liên Hợp Quốc áp dụng đối với quốc gia này. Đổi lại, Triều Tiên sẽ đóng cửa cả hai cơ sở plutonium và uranium tại Yongbyon dưới sự quan sát của các chuyên gia Hoa Kỳ.

Yongbyon là một khu phức hợp rộng lớn với hàng chục tòa nhà và lò phản ứng bao gồm các cơ sở tái chế plutonium và làm giàu uranium, các trung tâm nghiên cứu. Đây được coi là yếu điểm của Triều Tiên.

Bộ Trưởng Ngoại giao Triều Tiên cho rằng, những bước đi đầu tiên này chứng tỏ cho quá trình phi hạt nhân hóa của Triều Tiên. Ông cho rằng, quan điểm của Triều Tiên sẽ “không bao giờ thay đổi” và rằng: “Sẽ rất khó để đối thoại lại lần nữa".

Đây là buổi họp báo hiếm có giữa lãnh đạo cấp cao Triều Tiên với báo chí thế giới. Người phát ngôn chính tại buổi họp báo này là Bộ trưởng Ngoại giao Ri Yong-ho, ngồi ngay cạnh ông là bà Choe Son-hui – Thứ trưởng Ngoại giao Triều Tiên.

Theo Bloomberg

Mời đọc thêm

Quốc tế xem thượng đỉnh Mỹ – Triều là cơ hội lớn cho Việt Nam

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới