Trình quy hoạch phát triển Phú Quốc bền vững đến 2030
(TBKTSG Online) - Đảo Phú Quốc (Kiên Giang) sẽ được xây dựng thành một trung tâm du lịch và dịch vụ cao cấp, trong đó có các khu vực dành cho mục đích khu dự trữ sinh quyển vườn quốc gia, rừng phòng hộ và khu bảo tồn biển, theo tờ trình Bộ Xây dựng gửi Thủ tướng Chính phủ hôm 14-11 điều chỉnh nhiệm vụ quy hoạch chung xây dựng đảo Phú Quốc đến năm 2030.
Theo nghiên cứu Bộ Xây dựng vừa đưa ra, dự báo đến năm 2020, Phú Quốc sẽ đón khoảng 2 - 3 triệu lượt du khách, trong đó khách quốc tế chiếm khoảng 35 - 40% và đến năm 2030 sẽ đón khoảng 5 - 7 triệu lượt du khách, trong đó khách quốc tế chiếm 45 - 50%. Về quy mô dân số, đến năm 2020, đảo sẽ là nơi sinh sống của 260.000 - 320.000 người, dân số đô thị từ 210.000 đến 263.000 người.
Với tổng diện tích 593km2, đảo Phú Quốc được Bộ Xây dựng đề xuất xây dựng thành khu kinh tế hành chính đặc biệt, trung tâm du lịch, nghỉ dưỡng, trung tâm tài chính, ngân hàng tầm cỡ khu vực; là đầu mối quan trọng về giao thông vận tải nội vùng và giao lưu quốc tế.
Trong mục tiêu xây dựng Đảo Phú Quốc hài hoà giữa phát triển kinh tế với bảo tồn di tích lịch sử, văn hoá và bảo vệ môi trường, Bộ Xây dựng đã đề xuất định hướng phát triển kiến trúc - cảnh quan các khu đô thị mới, các khu du lịch, chỉnh trang các khu đô thị cũ và khu chức năng quan trọng, đồng thời xác định các công trình quan trọng như sân bay, cảng biển... phải đáp ứng yêu cầu phát triển sử dụng hiện tại và lâu dài.
Bộ Xây dựng cũng nhấn mạnh khu dự trữ sinh quyển vườn quốc gia, rừng phòng hộ, rừng đặc dụng phía bắc đảo và các khu bảo tồn biển như: khu bảo tồn rạn san hô, khu bảo tồn cỏ biển, khu dự trữ sinh quyển... phải được đặc biệt bảo vệ.
Hiện nay, đảo Phú Quốc là một trung tâm du lịch sinh thái, mỗi năm đón khoảng 150.000 lượt khách đến tham quan. Theo quy hoạch, trong tương lai, đảo Phú Quốc sẽ trở thành đô thị trực thuộc trung ương - trung tâm giao thương quốc tế và là cực tăng trưởng động lực vùng ĐBSCL.
SONG NGUYÊN