Thứ Sáu, 19/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

“Trốn” nóng ở thác Giang Điền

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

“Trốn” nóng ở thác Giang Điền

Phương Kiều

Thác Giang Điền. Ảnh: Phương Kiều

(TBKTSG Online) – Sài Gòn những ngày qua nắng nóng hầm hập, nhiều người tìm đến những nơi có không gian khoáng đãng, mát mẻ để “trốn” nóng, thư giãn trong hai ngày nghỉ cuối tuần. Một trong những điểm đến gần Sài Gòn là thác Giang Điền, cách trung tâm thành phố chừng 50 ki lô mét.

Thác Giang Điền đã có từ rất lâu, cái tên Giang Điền gắn liền với tên của đơn vị hành chính địa phương là xã Giang Điền, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai. Dòng thác Giang Điền bắt nguồn từ Long Khánh, từ những dòng suối nhỏ, chảy quanh co nối vào sông Buông rồi tiếp tục đổ ra sông Đồng Nai.

Trước đây, Giang Điền là khu khai thác đá tự do của người dân địa phương, xung quanh dòng thác là những mảnh đất hoang hóa, lồi lõm, Lau, sậy mọc um tùm, hoang sơ bao phủ cả một khu vực rộng lớn, quanh năm nắng bụi mưa lầy.

Từ vùng đất hoang vắng mưa lầy nắng bụi chung quanh dòng thác tự nhiên, Công ty cổ phần Du lịch Giang Điền đã đầu tư khai khẩn bước đầu 67,5 héc ta, xây dựng một khu du dịch sinh thái. Về lâu dài, khu du lịch này sẽ được tiếp tục mở rộng trên 118,42 héc ta.

Xe buýt từ TPHCM đưa khách đến tận nơi. Nếu đi xe riêng từ TPHCM theo xa lộ Hà Nội đến địa phận huyện Trảng Bom, khi vừa qua khỏi nhà thờ Trà Cổ rẽ phải vài cây số là đến khu du lịch Thác Giang Điền.

Con đường vào khu du lịch được lót đá đen giữa hai hàng bàng Đài Loan. Cảnh quan xung quanh phủ một màu xanh dịu mát của cỏ hoa và cây cối. Từ ngoài cổng, đã nghe vẳng tiếng nước đổ ầm ào liên tục. Chỉ vào một đoạn đã thấy hiện ra trước mắt một thác nước không cao lắm nhưng khá rộng đang xối những làn nước trắng xóa xuống nền đá tảng nằm chất chồng dưới chân nó.

Toàn cảnh thác Giang Điền. Ảnh: TMB

Ở đây, người ta trồng nhiều cây thông và hoa mimosa. Bình thường, loại hoa này chỉ khoe ánh bạc trên từng chiếc lá. Tới mùa, những chùm hoa mimosa vàng khoe mình trong nắng khiến cho cảnh quan thác thêm phần rực rỡ.

Du khách đến đây thường thuê phao tắm, hòa mình cùng dòng nước trắng xóa buông mình không mệt mỏi xuống dòng sâu. Không khí vốn trong lành, thoáng mát. Tắm thác xong, tắm lại bằng nước lạnh, khách có thể nằm ghế xích đu bằng tre trong lều tranh bên trên thác hay lựa một cánh võng đu đưa giữa khu vườn xoài.

Ngoài thác chính Giang Điền, còn có thác Chàng, thác Nàng (gọi là thác Đôi). Thác Đôi ở khá sâu trong khu du lịch và mới chỉ đưa vào hoạt động một phần nhỏ trong kế hoạch xây dựng.

Ở khu du lịch thác Giang Điền còn có nhà hàng, nhà ăn được xây dựng với mái lá xé cùng vật liệu bằng gỗ và nhiều loại dây leo chằng chịt buông quấn xung quanh.

Buổi chiều, sau khi trượt patin, đá bóng hoặc chơi tennis…, khách có thể đến hồ Tuyền Tâm đi thuyền du lịch. Ở đây có cho thuê thuyền kayak và loại thuyền thúng như của dân vùng biển.

Dạo thuyền trên hồ Tuyền Tâm. Ảnh: Phương Kiều

Ở đây còn có các khu vườn với các loại cây ăn trái khác nhau ở mỗi khu. Lẫn trong vườn cây ăn trái ấy là những cánh võng, những mái lều, những nhà bạt để khách thuê nằm trong chốc lát hay nghỉ qua đêm.

Du khách nghỉ qua đêm, nếu có yêu cầu, sẽ được phục vụ những sinh hoạt, như đốt lửa trại, sân khấu ca nhạc, hát với nhau… Ngoài đáp ứng nhu cầu vui chơi giải trí, các hoạt động này còn giúp du khách không có cảm giác đêm dài nơi tĩnh lặng này.                

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới