Thứ Bảy, 20/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Trung – Nga thúc đẩy quan hệ chiến lược, giao thương

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Trung – Nga thúc đẩy quan hệ chiến lược, giao thương

Phúc Minh

Trung - Nga thúc đẩy quan hệ chiến lược, giao thương
Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình thăm Nga trong chuyến thăm nước ngoài đầu tiên. Ảnh: TL

(TBKTSG Online) – Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình ngày 22-3 đã đến thủ đô Moscow (Nga) trong chuyến thăm nước ngoài đầu tiên kể từ khi chính thức nhậm chức. Các nhà phân tích cho rằng chuyến thăm Nga là nỗ lực của Bắc Kinh nhằm thúc đẩy những lợi ích chung về chiến lược và giao thương.

Tân Hoa xã cho biết hai nước dự kiến sẽ ký kết những thỏa thuận thúc đẩy buôn bán dầu mỏ và xây dựng đường ống dẫn khí đốt thiên nhiên nối liền hai nước.

Các cuộc đàm phán song phương về thỏa thuận cung cấp 68 tỉ mét khối khí đốt mỗi năm qua đường ống dẫn mới của Nga cho Trung Quốc đã kéo dài suốt một năm qua do hai bên chưa thương lượng được giá cả.

Tại cuộc họp báo tuần này, Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Trình Quốc Bình nói hai nước sẽ ký những thỏa thuận dầu khí mới nhưng không cho biết thêm chi tiết.

Hai nước có những điểm chung về đường hướng ngoại giao trong vấn đề Syria và vấn đề CHDCND Triều Tiên.

(theo VOA)

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới