Thứ Ba, 16/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Trung Quốc: 12 người bị bắt vì vụ cháy CCTV

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Trung Quốc: 12 người bị bắt vì vụ cháy CCTV

Tòa nhà Mandarin Oriental vừa bị cháy. Trong cao ốc này có một khách sạn 5 sao, một phim trường và trung tâm công nghệ thông tin của CCTV.

(TBKTSG Online) – Cảnh sát Bắc Kinh hôm nay (thứ Năm 12-2) đã bắt giam 12 người liên quan tới vụ hỏa hoạn khủng khiếp trong khuôn viên Đài truyền hình trung ương Trung Quốc (CCTV) tối thứ Hai vừa qua.

Số người bị bắt gồm 4 nhân viên CCTV và 8 nhân viên công ty pháo hoa được CCTV thuê để thực hiện màn bắn pháo hoa mừng tết Nguyên tiêu (Rằm tháng Giêng) có phí tổn lên tới 1 triệu nhân dân tệ (tương đương 2,5 tỉ đồng Việt Nam).

Ông Xu Wei, 50 tuổi, phụ trách công trình xây dựng khu phức hợp khổng lồ của CCTV cũng đã bị bắt để làm rõ trách nhiệm về vụ hỏa hoạn.

Hãng tin Tân hoa xã cho biết, vụ bắn pháo hoa trái phép đã gây cháy tòa khách sạn sắp hoàn thiện Mandarin Oriental Hotel, làm chết một lính cứu hỏa và bị thương bảy người khác.

Khi đám cháy bùng ra, 8 nhân viên công ty pháo hoa phụ trách công việc này đã bỏ chạy, để lại 21 thùng pháo chưa dùng tới cùng với những thiết bị gây nổ; chính khối thuốc pháo này đã biến tòa nhà Mandarin Oriental cao 30 tầng, 159 mét, thành bó đuốc khổng lồ cháy rừng rực suốt 5 tiếng đồng hồ.

Hôm thứ Ba, CCTV đã lên tiếng xin lỗi về vụ hỏa hoạn.

T.B. (theo Reuters, AFP, AP)

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới