Thứ Năm, 28/03/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Trung Quốc áp chuẩn mới cho tiêu thụ năng lượng

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Trung Quốc áp chuẩn mới cho tiêu thụ năng lượng

Hạ Ninh

Trung Quốc cải thiện tình trạng tiêu thụ năng lượng. Ảnh: TL

(TBKTSG Online) – Từ ngày 1-11, các nhà máy và dự án đầu tư mới tại Trung Quốc phải nộp báo cáo hiệu quả sử dụng năng lượng, nếu có dấu hiệu lãng phí sẽ không được cấp giấy phép hoạt động.

Cơ quan về kế hoạch của Trung Quốc cho hay quy định này được cho là biện pháp giúp giảm lãng phí năng lượng khi nguồn năng lượng đang cạn kiệt và tình trạng ô nhiễm môi trường gia tăng tại nước này. Trong đó, việc giảm thiểu khí thải gây hiệu ứng nhà kính toàn cầu được đánh giá là nhiệm vụ cấp bách khi các nhà khoa học cảnh báo đây là nguyên nhân chính khiến trái đất nóng lên.

Các biện pháp kiểm tra đo lường sẽ do bên thứ 3 triển khai và báo cáo cho chính phủ. Các dự án sẽ không được phê chuẩn nếu không đáp ứng tiêu chuẩn về năng lượng thông thường. Các dự án được phê chuẩn cũng sẽ được kiểm tra, giám sát nhằm đảm bảo các cam kết được thực hiện. Trong trường hợp chủ nhà máy hoặc nhà đầu tư không thực hiện cam kết, mức phạt sẽ được áp dụng.

(theo AP)

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới