Thứ Sáu, 29/03/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Trung Quốc bảo vệ lập trường về tỷ giá hối đoái

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Trung Quốc bảo vệ lập trường về tỷ giá hối đoái

Phúc Minh

Trung Quốc giữ lập trường về chính sách tỷ giá nhân dân tệ. Ảnh: CNphoto

(TBKTSG Online) – Người phát ngôn của Bộ Thương mại Trung Quốc, Diêu Kiên, ngày 17-5 nhấn mạnh vấn đề tỷ giá hối đoái của nhân dân tệ không nên bị “chính trị hóa”, “đây là việc riêng của Trung Quốc”.

>>> Mỹ hoãn đưa Trung Quốc vào danh sách thao túng tiền tệ

>>> Nghị sĩ Mỹ cáo buộc Trung Quốc thao túng tiền tệ

Trước đó ngày 16-5, gần 100 nghị sĩ của Mỹ lần nữa yêu cầu tổng thống Barack Obama liệt Trung Quốc vào danh sách các nước thao túng tiền tệ.

Ông Diêu Kiên nói: “Trung Quốc sẽ cải thiện chính sách tỷ giá nhân dân tệ theo tình hình phát triển kinh tế của Trung Quốc và toàn cầu”.

Ông cũng chỉ ra do chịu ảnh hưởng bởi cuộc khủng hoảng nợ tại châu Âu, từ đầu năm đến nay, tỷ giá nhân dân tệ so với euro đã tăng 14,5%, tạo áp lực về chi phí rất lớn cho các nhà xuất khẩu của Trung Quốc.

Ông Diêu Kiên cho biết thặng dư thương mại của Trung Quốc trong năm nay dự kiến sẽ giảm đáng kể, vấn đề mất cân bằng thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc sẽ được cải thiện.

(theo VOA)

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới