Thứ Năm, 25/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Trung Quốc ‘chặn’ đường về quê ăn Tết của hàng triệu lao động nhập cư

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Trung Quốc ‘chặn’ đường về quê ăn Tết của hàng triệu lao động nhập cư

Chánh Tài

(TBKTSG Online) – Bằng cách đặt ra các quy định xét nghiệm và cách ly nghiêm ngặt, giới chức Trung Quốốc trên thực tế gần như đã ‘chặn’ đường về quê ăn Tết của hàng triệu lao động nhập cư kể kiểm soát dịch bệnh Covid-19.

Trung Quốc ‘chặn’ đường về quê ăn Tết của hàng triệu lao động nhập cư
Cảnh tượng vắng vẻ ở một nhà ga tại Bắc Kinh sau khi giới chức trách khuyến cáo người lao động nhập cư hoãn chuyến trở về quê đón Tết. Ảnh: Kyodo

Muốn về quê ăn Tết, phải chấp nhận cách ly 14 ngày

Vào mọi mùa đông, Pang Qingguo, 31 tuổi, một người bán trái cây ở TP. Đường Sơn, tỉnh Hà Bắc, sẽ thực hiện hành trình gần 1.300 km, trở về quê cha đất tổ ở tỉnh Hắc Long Giang để đón Tết, kỳ nghỉ lễ lớn nhất trong năm ở Trung Quốc. Tết năm ngoái, Pang đã bị kẹt lại ở Đường Sơn vì giới chức trách áp đặt lệnh phong tỏa ngay sau khi dịch Covid-19 bùng phát ở Vũ Hán và lan nhanh ra cả nước.

Giờ đây, dịch Covid-19 có thể một lần nữa phá hỏng kỳ nghỉ Tết của Pang khi Trung Quốc đối mặt với sự tái trỗi dậy của virus SARS-CoV-2, buộc giới chức trách triển khai các quy định xét nghiệm và cách ly nghiêm ngặt để ngăn chặn những người lao động nhập cư như Pang về quê ăn Tết.

Pang cảm thấy buồn bã vì đã không gặp đứa con gái 7 tuổi ở quê nhà trong hơn một năm qua. Anh nói: “Tôi thực sự nhớ con gái nhưng tôi chẳng thể làm gì được”.

Ủy ban Y tế quốc gia Trung Quốc đã yêu cầu những người muốn về quê bắt đầu từ ngày 12-2 phải trình cho nhà chức trách đia phương giấy xét nghiệm có kết quả âm tính với virus SARS-CoV-2 được thực hiện vòng bảy ngày.

Nhiều người trong số 300 triệu công nhân và lao động nhập cư ở các thành phố của Trung Quốc cũng đang đối mặt hiện thực tương tự khi giới chức trách nỗ lực ngăn chặn số ca nhiễm SARS-CoV-2 tăng vọt trong mùa đi lại nhộn nhịp nhất năm.

Họ phải tự trả chi phí xét nghiệm này, thay vì được miễn phí như trong các trường hợp xét nghiệm bắt buộc khác.

Những người muốn đi về vùng nông thôn trong dịp Tết phải chịu cách ly 14 ngày, tức là họ không được phép rời khỏi nhà và tham dự các cuộc gặp, tiệc tùng đông người. Nhiều người lao động nhập cư, vốn chỉ có mức lương thấp, cho biết các hạn chế như vậy khiến họ không thể trở về quê.

Cảnh sát và nhân viên y tế đứng ở một chốt kiểm tra y tế trên một đường cao tốc ở ngoại ô của Thượng Hải, Trung Quốc hôm 28-1. Ảnh: Bloomberg

Cái Tết thứ nhì bị chia cắt vì dịch Covid-19

Trong các năm trước đây, hàng trăm triệu người dân Trung Quốc sẽ đi máy bay, tàu hỏa và xe hơi trong chuyến trở về quê, đoàn tụ với gia đình, đón Tết Nguyên đán. Đây cũng là dịp duy nhất trong năm mà nhiều công nhân nhập cư có thể gặp lại những người thân của họ. Năm nay, nhiều người đang lên kế hoạch đón Tết một mình ở những thành phố nơi họ làm việc.

Zhu Xiaomei, công nhân làm việc ở một nhà máy sợi ở TP. Hàng Châu, tỉnh Chiết Giang, thường thực hiện hành trình dài 30 tiếng đồng hồ bằng tàu hỏa để trở về đoàn tụ với gia đình ở ở tỉnh Tứ Xuyên vào mọi dịp Tết. Năm nay, lần đầu tiên, cô quyết định ở lại Hàng Châu trong căn phòng ký túc xá rộng 12 mét vuông và không có bếp.

Hôm 28-1, Trung Quốc ghi nhận có 52 ca nhiễm mới, mức thấp nhất trong ba tuần qua. Trung Quốc đặt mục tiêu tiêm vaccine Covid-19 cho 50 triệu người dân trước Tết Nguyên đán nhưng vẫn còn nhiều nghi ngờ về tính hiệu quả của một số sản phẩm vaccine Covid-19 của Trung Quốc.

Giới chức trách dự báo sẽ có hàng trăm triệu người di chuyển trong mùa Tết kéo dài từ tháng 1 đến tháng 3 bao gồm đi du lịch bất chấp mối đe dọa của virus SARS-CoV-2. Trong những ngày gần đây, nhiều thành phố lớn ở Trung Quốc siết chặt hạn chế đi lại.

Chằng hạn, Bắc Kinh đòi hỏi người đến từ các tỉnh thành khác phải có kết quả xét nghiệm âm tính với virus SARS-CoV-2, mới được phép đi vào thành phố này trong giai đoạn từ ngày 28-1 đến 15-3. Riêng những người đến từ vùng có nguy cơ cao sẽ bị cấm vào Bắc Kinh trong giai đoạn này.

Đối với nhiều gia đình Trung Quốc, đây sẽ là năm thứ hai họ bị chia cắt vì dịch Covid-19. Sát thời điểm Tết năm ngoái, sau khi dịch Covid-19 bùng lên ở Vũ Hán, giới chức trách đã ban bố các lệnh phong tỏa và dừng  các chuyến tàu và chuyến bay trên cả nước vì xác định virus SARS-CoV-2 có thể lây từ người sang người. 

Dù Trung Quốc đã kiểm soát dịch Covid-19 tốt hơn so với nhiều nước khác và cuộc sống đã trở thành bình thường ở nhiều thành phố kể từ mùa hè năm ngoái, các cụm lây nhiễm mới bùng lên trong những tuần gần đây ở một số tỉnh thành, đặc biệt là ở tỉnh Hà Bắc và Hắc Long Giang, khiến giới chức trách phải phong tỏa nhiều thành phố với hàng chục triệu dân và thực hiện nỗ lực xét nghiệm hàng loạt.

Theo New York Times

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới