Thứ Bảy, 20/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Trung Quốc có xu hướng suy giảm kinh tế

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Trung Quốc có xu hướng suy giảm kinh tế

Phúc Minh

Chỉ số giá tiêu dùng tháng 7-2010 của Trung Quốc tăng 3,3% so cung kỳ năm ngoái. Ảnh: TL

(TBKTSG Online) – Reuters dẫn lời một nhà phân tích cho biết số liệu kinh tế và tài chính của Trung Quốc trong tháng 7-2010 tiếp tục khẳng định xu hướng suy giảm kinh tế của nước này.

>>> Kinh tế Trung Quốc: thặng dư tăng, tăng trưởng giảm

Ngày 11-8, người phát ngôn của Cục Thống kê quốc gia Trung Quốc, Thịnh Lai Vận,cho biết chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 7-2010 của Trung Quốc tiếp tục tăng 3,3% so cùng kỳ năm ngoái, mức tăng cao nhất trong năm nay.

Các nhà phân tích cho biết giá tiêu dùng tăng chủ yếu do giá thực phẩm tăng và số liệu năm ngoái tương đối thấp. Giá lương thực tháng 7-2010 tăng 6,8% cho thấy ảnh hưởng rõ rệt của lạm phát.

Bên cạnh đó, tăng trưởng sản lượng công nghiệp, đầu tư tài sản cố định và tín dụng ngân hàng của Trung Quốc tiếp tục giảm trong tháng 7-2010.

Phân tích cho thấy cấp quản lý cần xem xét lại chính sách vĩ mô, nếu không tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc có thể phải đối mặt với nguy cơ suy giảm lớn hơn.

(theo BBC)

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới