Thứ Năm, 25/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Trung Quốc đối mặt với giảm phát

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Trung Quốc đối mặt với giảm phát

Nguy cơ giảm phát ở nền kinh tế tăng trưởng nhanh nhất thế giới này sẽ tác động tiêu cực của cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu – Ảnh: Reuters

(TBKTSG Online) -Theo số liệu của Cục Thống kê Trung Quốc, chỉ số giá tiêu dùng của nước này trong tháng 2-2009 đã giảm 1,6% so với tháng trước và là mức giảm đầu tiên kể từ tháng 12-2002.

Như vậy, trong hai tháng đầu năm 2009, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Trung Quốc đã giảm 0,3%, ước tính sẽ nâng mức giảm cả quý 1-2009 lên 1% so với cùng kỳ năm 2008.

Lý do chủ yếu là giá cả các mặt hàng thiết yếu như lương thực, nhiên liệu và quần áo đều giảm.

Thủ tướng Trung Quốc Ôn Gia Bảo hồi tuần trước cảnh báo giảm phát đang là thách thức lớn đối với nền kinh tế Trung Quốc và sẽ cản trở mục tiêu tăng trưởng tổng sản phẩm quốc nội (GDP) 8% của năm 2009. Thủ tướng Ôn Gia Bảo đã đặt ra mục tiêu duy trì lạm phát ở mức 4% trong năm nay.

Chỉ số giá bất động sản ở 10 thành phố của Trung Quốc cũng giảm trong tháng 2-2009, với mức giảm khoảng 0,3% so với tháng 1-2009 và 1,2% so với năm 2008.

“Việc giá cả sụt giảm liên tục đang gây lo ngại cho các nhà hoạch định chính sách vì nguy cơ giảm phát càng khiến người tiêu dùng ngại mua sắm và giá cả ngày càng đi xuống”, một chuyên gia phân tích của JP Morgan nhận định.

HẠNH HẰNG (Theo Reuters)

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới