Thứ Sáu, 29/03/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Trung Quốc đóng cửa hơn 11.000 mỏ than

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Trung Quốc đóng cửa hơn 11.000 mỏ than

Công nhân khai thác hầm mỏ tại Trung Quốc – Ảnh: AP

(TBKTSG Online) – Chính phủ Trung Quốc sẽ đóng cửa hơn 11.000 mỏ than nhỏ như là một phần trong chiến dịch kéo dài 2 năm nhằm ngăn chặn tai nạn hầm mỏ.

Theo một bản báo cáo trên website của Chính phủ Trung Quốc, 11.155 mỏ than nhỏ lẻ, chiếm 45% số hầm than của Trung Quốc bị buộc phải đóng cửa. Lý do đóng cửa các hầm này là thiếu trang bị an toàn lao động, gây tổn hại đến môi trường và không nằm trong kế hoạch phát triển kinh tế của Chính phủ nước này.

Được biết, hầu hết các vụ tai nạn hầm mỏ đều xảy ra ở các mỏ nhỏ lẻ; trong năm 2006 có tới 3.786 người chết. Năm 2007 con số thương vong có giảm nhưng Trung Quốc vẫn là nước có tỷ lệ thợ mỏ tử vong cao nhất thế giới. Các vụ tai nạn hầm mỏ xảy ra do sạt lở hoặc do nổ gas.

Kinh tế Trung Quốc phụ thuộc nhiều vào năng lượng than đá và những chủ mỏ cẩu thả đã bỏ qua các quy định về an toàn lao động để thu được nhiều lợi nhuận khi giá than lên cao và nhu cầu tăng mạnh.

Ông Li Yizhong, Giám đốc Uỷ ban điều hành quốc gia về an toàn lao động, cho biết việc đóng cửa các hầm mỏ bắt đầu thực hiện từ giữa năm 2005 đồng nghĩa với việc cắt giảm 250 triệu tấn than. Năm 2007 Trung Quốc đã sản xuất 2,5 tỉ tấn than, tăng 8% so với năm 2006.

MỸ HẠNH (Theo AP)

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới