Thứ Năm, 28/03/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Trung Quốc giảm giá xăng dầu

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Trung Quốc giảm giá xăng dầu

Chánh Tài

Trung Quốc giảm giá xăng dầu
Một trạm xăng ở thành phố Quỳnh Hải, tỉnh Hải Nam, Trung Quốc. Ảnh: Xinhua

(TBKTSG Online) – Ủy ban cải cách và phát triển quốc gia Trung Quốc (NDRC) thông báo bắt đầu từ ngày 9-10, giá xăng và dầu diesel bán lẻ sẽ giảm 300 nhân nhân tệ (980.000 đồng)/tấn.

Theo đó, giá xăng bán lẻ sẽ giảm 0,22 nhân dân tệ (700 đồng)/lít và giá dầu diesel bán lẻ sẽ giảm 0,26 nhân dân tệ (850 đồng)/lít.

Đây là lần điều chỉnh giảm giá xăng dầu đầu tiên kể từ ngày 1-6-2010. Quyết định trên được đưa ra sau khi giá dầu thô trên thị trường thế giới liên tục giảm trong thời gian vừa qua.

Giá dầu thô trên thị trường New York (Mỹ) đã giảm 24% so với lúc Trung Quốc điều chỉnh tăng giá xăng dầu vào ngày 6-4-2011.

NDRC cho biết trong thời gian tới, chính phủ có thể điều chỉnh giá xăng dầu thường xuyên hơn và cải cách cơ chế điều hành giá xăng dầu. Giá xăng dầu giảm sẽ giúp Trung Quốc kiềm chế lạm phát.

Nguồn cung xăng dầu nội địa được nới lỏng cũng là cơ sở để Trung Quốc quyết định giảm giá xăng dầu.

Tháng 7-2011, Trung Quốc đã giảm thuế nhập khẩu xăng dầu và yêu cầu các cơ sở lọc dầu tăng cường hoạt động.

(Theo Xinhua)

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới